Nga nói Mỹ coi IS như “đồng minh” nhằm lật đổ chính quyền Syria
![]() |
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Sputnik) |
Hãng tin Tass dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 24/11 cho biết: “Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng IS chưa hoàn toàn bị đánh bại và điều kiện tiên quyết để đánh bại được IS chính là thay đổi chế độ ở Syria. Vì vậy, tôi cho rằng Mỹ lấy IS ra làm cái cớ để tiếp tục hiện diện quân sự ở Syria và dường như coi nhóm khủng bố này là đồng minh trong cuộc chiến chống lại chính quyền Syria. Mục tiêu chính của Washington hiện tại là lật đổ chế độ Damascus chứ không phải là đánh bại IS”.
Theo nhà ngoại giao Nga, IS đã bị loại bỏ ở những khu vực mà chính phủ Syria đang quản lý, nhưng chúng vẫn còn một số sào huyệt khác. Ông Lavrov nói rằng IS vẫn còn những thành trì nằm trong khu vực lãnh thổ Syria mà Mỹ đang kiểm soát.
“Tại khu vực Al-Tanf, nơi sự hiện diện của Mỹ không được Syria công nhận, họ đã tạo ra một khu vực. Trong khoảng 55km tại khu vực này, có vài nghìn phiến quân mà Mỹ coi là “bất khả xâm phạm” vì lý do nào đó. Những phiến quân này là nguyên nhân để Mỹ tuyên bố tiếp tục ở lại Syria”, ông Lavrov nói.
Theo Sputnik, Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Syria James Franklin Jeffrey ngày 23/11 đã nhấn mạnh với truyền thông Nga rằng Washington không có mục tiêu thay đổi chế độ ở Syria nhưng nói rằng “Mỹ cam kết thay đổi hành vi của chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad". Ông Jeffrey khẳng định lại mục tiêu của Mỹ là đánh bại khủng bố và sự hiện diện của họ không nhằm chia cắt Syria.
Quan chức Mỹ cũng cảnh báo rằng họ sẽ dùng lệnh trừng phạt nhằm khiến Iran phải rút quân đội về nước dù Tehran nhiều lần khẳng định rằng họ chỉ cử cố vấn quân sự sang hỗ trợ Damascus theo yêu cầu của Syria.
Liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tấn công IS ở Syria và Iraq từ năm 2014. Tuy nhiên, chiến dịch của Washington không nhận được sự đồng thuận của Damascus từ đó tới nay.
Ngoài ra, trong buổi họp báo ngày 24/11, ông Lavrov cũng cáo buộc Mỹ đang ủng hộ những hoạt động quân sự nguy hiểm tại biên giới Nga ở châu Âu và đánh giá những động thái này có thể gây bất ổn cho an ninh châu Âu.
Theo Dân trí
![]() |
![]() |
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Nga tăng cường xuất khẩu loại dầu thô được Trung Quốc ưa chuộng vào tháng 7
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
Kinh tế Nga có thể được “tiếp sức” nếu xung đột Iran – Israel tiếp tục đẩy giá dầu leo thang
-
Đã bao giờ Iran phong tỏa eo biển Hormuz?
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước