Nga nói gì về tin đồn về gửi Su-57 tới Syria?

06:32 | 10/04/2019

565 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/4 đã bác bỏ các báo cáo cho rằng một máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 của nước này đã tới Syria. Những bức ảnh cho thấy chiếc máy bay tại căn cứ Hmeimim của Nga ở Syria được chụp vào năm 2018, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Tin đồn về việc Nga triển khai máy bay chiến đấu Su-57 thuộc thế hệ máy bay hiện đại nhất tới Syria không đúng thực tế, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

nga noi gi ve tin don ve gui su 57 toi syria
Máy bay chiến đấu Su-57

"Những bức ảnh về một máy bay chiến đấu Su-57 được chụp tại căn cứ không quân Hmeimim năm 2018 trong các thử nghiệm chiến đấu trong thế giới thực. Điều này đã được Bộ Quốc phòng Nga công bố chính thức vào thời điểm đó", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Đầu tháng 3/2018, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu xác nhận rằng 2 máy bay chiến đấu Su-57 đã hoàn thành chương trình thử nghiệm kéo dài 2 ngày tại Syria. Vào tháng 11 cùng năm đó, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải một video về các cuộc thử nghiệm này lên mạng Internet.

Su-57 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 29/1/2010. Việc sản xuất hàng loạt loại máy bay này đã được tiến hành vào năm 2013 để thử vũ khí.

Máy bay có tốc độ tối đa 2.600 km/h và bay ở độ cao tối đa 20.000 mét. Su-57 có tất cả các tính năng của thế hệ máy bay siêu hiện đại: tàng hình, siêu âm, đa năng, siêu dễ điều khiển và được trang bị các thiết bị điện tử tinh vi. Nó có thể hoạt động liên tục trong 5,8 giờ mà không phải tiếp nhiên liệu.

Nh.Thạch (Theo RT)

nga noi gi ve tin don ve gui su 57 toi syriaẤn Độ muốn mua số lượng lớn chiến đấu cơ Su-57
nga noi gi ve tin don ve gui su 57 toi syriaHai mẫu phi cơ có thể trở thành cặp 'song sát tàng hình' của Nga
nga noi gi ve tin don ve gui su 57 toi syriaChuyên gia Nga nói tiêm kích Su-57 ưu việt hơn đối thủ F-22 Mỹ

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc