Nga muốn trang bị tên lửa hành trình cho tàu ngầm hạt nhân Borei
![]() |
| Một tàu ngầm lớp Borei của Nga. |
Theo nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga, Bộ Quốc phòng nước này đang xem xét đóng thêm 2 tàu ngầm lớp Borei phiên bản được trang bị tên lửa hành trình tầm xa thay vì tên lửa đạn đạo.
Nếu dự án được thông qua, các tàu ngầm Borei-K sẽ sớm được chế tạo và bàn giao sau năm 2027.
Borei là loại tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ. Tàu ngầm lớp Borei có thể mang theo 16 tên lửa đạn đạo Bulava, mỗi quả được trang bị 10 đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập và có tầm bắn lên tới 8.000km.
Các tàu ngầm thế hệ mới này sẽ là lực lượng nòng cốt của hạm đội ngăn chặn hạt nhân thuộc Hải quân Nga sau năm 2018, thay thế cho các tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp 941 và 667 hiện đang sử dụng (NATO gọi là Typhoon và Delta 3,4).
Kể từ chiếc Borei thứ 4, dự án được đổi tên thành Project 955 Borei-A-II, bởi các tàu này sẽ có nhiều tính năng hiện đại hơn.
Được biết, hải quân Nga hiện đang vận hành 3 tàu ngầm lớp Borei là Yuri Dolgoruky, Aleksandr Nevsky và Vladimir Monomakh. Tàu ngầm Knyaz Vladimir thuộc Borei-A cũng được cho là đã gia nhập lực lượng hải quân Nga.
Bình An
TASS
-
Quan chức hải quân Mỹ - Trung - Nga họp riêng giữa lúc căng thẳng khu vực gia tăng
-
Nga cho về hưu tàu ngầm "Cuồng phong" lớn nhất thế giới
-
Tổng thống Putin ký học thuyết hải quân mới, xem Mỹ-NATO là đối thủ chính
-
Nga công bố tổn thất của Ukraine sau 5 tháng xung đột
-
Ảnh vệ tinh hé lộ cách Nga triển khai ngư lôi hạt nhân "ngày tận thế"
-
Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương
-
Thương nhân đầu mối xăng dầu: Lấy năng lực cung ứng làm thước đo
-
Năm APEC 2027: Việt Nam phối hợp trên ba tầng, khẳng định vai trò dẫn dắt

