Nga muốn cùng Mỹ dỡ bỏ các hạn chế ngoại giao
Đại sứ quán Nga tại Mỹ. |
Theo ông Antonov, các cuộc thảo luận giữa đôi bên đang diễn ra nhằm tìm giải pháp cho vấn đề liên quan đến việc cấp visa cho các nhân viên ngoại giao.
Trước đó, vào tháng 8 vừa qua, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã áp dụng chính sách cho phép các thành viên trong gia đình của nhân viên đại sứ quán tự nguyện rời Nga, trong bối cảnh đôi bên đang tranh cãi về nhiệm kỳ của các nhà ngoại giao tại đại sứ quán hai nước.
Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này và Nga đã đạt những bước tiến trong giải quyết bế tắc liên quan vấn đề nhân sự của đại sứ quán hai nước. Điều này đạt được sau một cuộc gặp ở thủ đô Vienna, Áo giữa các quan chức Nga và một phái đoàn Mỹ do Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu Christopher Robinson dẫn đầu.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng: "Nga - Mỹ cần các kênh liên lạc mở, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng gia tăng. Sự hoạt động của một Đại sứ quán đóng vai trò hết sức quan trọng đối với vấn đề ngoại giao, và đó là lý do vì sao chúng ta phải nỗ lực giải quyết các khúc mắc này".
Nga cảnh báo Mỹ không can thiệp vào Nord Stream-2 | |
Mỹ trục xuất 27 nhà ngoại giao Nga |
-
Covid-19: Nước EU đầu tiên dỡ bỏ mọi biện pháp hạn chế
-
New Zealand nới lỏng các biện pháp chống dịch Covid-19
-
Tuyên bố chung Mỹ-EU: Phản đối mọi âm mưu thay đổi hiện trạng ở Biển Đông, sẵn sàng trả miếng Nga
-
Nga chuẩn bị cho tình huống xấu nhất với Mỹ sau căng thẳng Putin - Biden
-
Nga tuyên bố sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Mỹ
-
Petrovietnam tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
-
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Viết tiếp những bản hùng ca bất diệt
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử"
-
Điện Biên tưng bừng trong những ngày kỷ niệm lịch sử
-
Xúc động và tự hào chương trình “Dưới lá cờ Quyết thắng”