Mỹ trục xuất 27 nhà ngoại giao Nga
![]() |
| Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov (Ảnh: TASS). |
"Các nhà ngoại giao của chúng tôi bị trục xuất. Một số đồng nghiệp của tôi, 27 nhà ngoại giao cùng với gia đình họ, sẽ phải rời Mỹ vào ngày 30/1/2022. Chúng tôi đang đối mặt với thiếu nhân sự nghiêm trọng", Reuters dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết ngày 27/11.
Trước đó, Nga cho biết, hơn 100 nhân viên ngoại giao và gia đình họ đã buộc phải rời Mỹ kể từ năm 2016 trong bối cảnh quan hệ hai nước leo thang căng thẳng.
Tính đến ngày 29/10/2021, gần 200 nhà ngoại giao Nga vẫn đang làm việc tại Mỹ, trong đó có nhân viên phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng trước cũng cho biết, số lượng nhân viên phái đoàn Mỹ tại Nga cũng giảm từ 1.200 người đầu năm 2017 xuống còn 120 người.
Giới chức Mỹ cảnh báo, đại sứ quán của nước này tại Moscow sẽ ngừng hoạt động nếu Nga tiếp tục hạn chế số nhân viên làm việc tại các cơ quan ngoại giao của Mỹ ở đây. Điều này đã cản trở một số hoạt động của đại sứ quán Mỹ tại Moscow, trong đó có cấp thị thực. Mỹ đã dừng xử lý thị thực tại đại sứ quán ở Moscow nên công dân Nga buộc phải đến đại sứ quán Mỹ ở Ba Lan để làm thị thực nếu có nhu cầu. Đại sứ quán Mỹ tại Moscow thậm chí thiếu nhân viên cho các việc cơ bản như đóng mở cổng, vận hành thang máy do Nga cấm đại sứ quán thuê người địa phương hoặc người ở nước thứ ba.
"Chúng tôi đang đối mặt với một tình huống khó khăn, không phải tháng sau mà là vào năm sau, chúng tôi khó có thể tiếp tục làm gì ngoài việc trông nom đại sứ quán (tại Moscow)", Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ tháng trước cho biết.
Nga và Mỹ đã rút đại sứ mỗi bên hồi tháng 4 vừa qua sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố các lệnh trừng phạt và trục xuất 10 nhà ngoại giao của Nga do hàng loạt vấn đề như Washington cáo buộc Moscow tấn công mạng, can thiệp bầu cử.
Theo Dân trí
-
Kết quả đặc biệt quan trọng trong chuyến công tác tại Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng
-
Toàn văn phát biểu của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2026
-
Việt Nam lần đầu tiên có Thẩm phán tại Tòa án Luật Biển Quốc tế (ITLOS)
-
Ba định hướng lớn nhằm nâng tầm chiến lược, thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga hiệu quả và thực chất
-
Nâng cao năng lực truyền thông chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027

