Nga mở đợt không kích lớn nhất kể từ đầu năm vào Aleppo

07:17 | 22/01/2020

806 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Không quân Nga vừa tiến hành đợt tấn công lớn nhất từ đầu năm vào các vị trí của phiến quân tại tỉnh Aleppo.
nga mo dot khong kich lon nhat ke tu dau nam vao aleppo
Chiến đấu cơ Nga trên bầu trời Syria

Cụ thể, máy bay Nga đã không kích một số địa điểm có sự hiện diện của nhóm phiến quân Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) và đồng minh của chúng.

Theo nguồn tin quân sự địa phương, không lực Nga đã tiến hành hàng chục cuộc không kích vào tỉnh Aleppo, bao gồm căn cứ Trung đoàn 46 chiến lược.

Căn cứ Trung đoàn 46 chịu sự kiểm soát của phiến quân Hay’at Tahrir Al-Sham kể từ khi chúng chiếm được cơ sở này từ một nhóm thánh chiến khác.

Bên cạnh đó, các máy bay thuộc Không quân Nga cũng nhắm vào một số khu vực ở biên giới mà quân thánh chiến đang kiểm soát, nhằm ngăn chặn bất kỳ nguồn tiếp tế nào tiếp cận các nhóm phiến quân ở tỉnh Aleppo.

Được biết, đợt không kích mới nhất của Không quân Nga diễn ra đúng vào thời điểm quân đội chính phủ Syria đang bước vào giai đoạn nước rút cho các cuộc tấn công quy mô lớn ở phía nam và tây Aleppo.

Bình An

AMN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc