Nga gia hạn cắt giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày đến hết năm 2024
Các công ty Nga đầu tư 2,7 tỷ USD vào ngành dầu khí của Iran |
Kazakhstan: Nguồn cung dầu tiềm năng của Đức |
Ảnh minh họa |
“Nga sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện 500.000 thùng/ngày cho đến cuối tháng 12/2024 như một biện pháp phòng ngừa theo thỏa thuận với các quốc gia tham gia thỏa thuận OPEC+, những nước đã tuyên bố cắt giảm tự nguyện vào tháng 4”, ông nói.
Theo ông Novak, quyết định gia hạn thỏa thuận hiện tại đến năm 2024 của các quốc gia OPEC+ và việc một số quốc gia tự nguyện cắt giảm sản lượng sẽ giúp khả năng dự báo tình hình thị trường trong thời gian tới dễ dàng hơn.
"Nga đã công bố quyết định tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu 500.000 thùng/ngày vào tháng 3 và gia hạn cho đến cuối năm 2023. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay, chúng tôi quyết định việc cắt giảm 500.000 thùng/ngày, có thể gia hạn đến cuối năm 2024, trong một thời gian khá dài. Hai quyết định lớn đã được thông qua trong cuộc họp của OPEC+: thứ nhất, gia hạn thỏa thuận hiện tại cho đến cuối năm 2024, và thứ hai, gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện 1,66 triệu thùng/ngày, bắt đầu từ ngày 1/5/2023 đến hết năm 2024 của 9 quốc gia”, ông Novak nói.
Ông nói thêm: "Có thể xuất hiện nhiều dự báo dài hạn về tác động của thỏa thuận của chúng ta trong 18 tháng tới. Đây là những quyết định quan trọng mà chúng ta đã thảo luận và thông qua hôm nay (4/6)".
Yến Anh
-
Bản tin Năng lượng xanh: Lãi suất cao hơn gây rủi ro cho ngành năng lượng tái tạo
-
Israel trả đũa Iran, giá dầu tăng vọt
-
Venezuela đáp trả lệnh tái trừng phạt ngành dầu khí của Mỹ
-
Các nhà máy lọc dầu của Nga bị thiệt hại như thế nào sau các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine?
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 19/4: Xuất khẩu dầu của Iran đạt mức cao kỷ lục