Nga đứng trước qui định khí thải mới của EU
(PetroTimes) - KPMG ước tính, đến năm 2030 xuất khẩu của Nga (chủ yếu dầu khí) có thể thiệt hại từ 6 đến 50,6 tỷ euro trong trường hợp EU quyết định áp dụng thuế phát thải khí CO2 đối với hàng hóa nhập khẩu theo kế hoạch giảm thiểu phát thải đến năm 2050 được thông qua năm ngoái.
![]() |
![]() |
![]() |
Kịch bản nhẹ nhàng nhất là thuế được áp dụng từ năm 2028 đối với mức phát thải CO2 chênh lệch giữa sản xuất trong và ngoài EU (gián tiếp), ước tính khoảng 6 tỷ euro cho giai đoạn 2028-2030. Với kịch bản áp dụng thuế CO2 từ năm 2025 theo phương thức trực tiếp (đối với quá trình sản xuất), mức thiệt hại sẽ lên tới 33,3 tỷ euro. Kịch bản xấu nhất - thuế áp dụng từ năm 2022 theo cả phương thức trực tiếp và gián tiếp, thiệt hại sẽ lên tới 50,6 tỷ euro trong giai đoạn 2022-2030.
Viễn Đông
-
Nga - Mỹ cạnh tranh ảnh hưởng tại quốc gia giàu năng lượng Turkmenistan?
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Nga tăng cường xuất khẩu loại dầu thô được Trung Quốc ưa chuộng vào tháng 7
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
Kinh tế Nga có thể được “tiếp sức” nếu xung đột Iran – Israel tiếp tục đẩy giá dầu leo thang
-
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 16 luật, pháp lệnh mới được thông qua
-
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump điện đàm
-
[VIDEO] Tổng Bí thư Tô Lâm: Chính quyền phải đổi mới tư duy, cách làm và tác phong phục vụ nhân dân
-
Tổng Bí thư Tô Lâm: "Quản lý, quản trị đều phải tốt"
-
1/7/2025: Ngày hội non sông và bước ngoặt lịch sử