Nga chính thức nhận thông báo của Mỹ về hủy Hiệp ước INF
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên ngày 5/12 rằng Moscow đã nhận được một thông báo chính thức từ Washington, trong đó đưa ra những bằng chứng không cụ thể về các vi phạm của Nga.
Bà Zakharova nhấn mạnh rằng Nga luôn tôn trọng hiệp ước và coi đó là "một trong những trụ cột chính của sự ổn định chiến lược và an ninh quốc tế".
![]() |
| Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova |
Trước đó ngày 4/12, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thông báo tại một cuộc họp của NATO rằng Washington sẽ đình chỉ các nghĩa vụ của mình nêu trong Hiệp ước INF ký năm 1987 trong 60 ngày tới do có cáo buộc là Nga "gian lận".
Phản bác trong thông cáo công bố ngày 5/12, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng những cáo buộc của Mỹ và Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương là “không có cơ sở”.
Nga cho rằng Mỹ và NATO đang vi phạm hiệp ước mang tính bước ngoặt đã cấm toàn bộ hạng mục vũ khí nêu trên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/12 cảnh báo rằng nếu Hoa Kỳ rút khỏi một hiệp ước vũ khí quan trọng và bắt đầu phát triển loại tên lửa bị cấm, Nga cũng sẽ làm như vậy.
Việc Mỹ rút khỏi hiệp ước INF sẽ gây thêm căng thẳng cho các đồng minh NATO vốn đã bị chao đảo vì Tổng thống Trump đòi hỏi chi tiêu quốc phòng cao hơn và bởi điều mà các nhà ngoại giao nói là sự thiếu rõ ràng về chiến lược của Mỹ.
![]() |
| Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Bruxelles ngày 5/12 |
Tại một cuộc họp ở Brussels ngày 4/12, các đồng minh NATO do Đức dẫn đầu đã thúc giục Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thúc đẩy một nỗ lực ngoại giao cuối cùng trước khi Washington rút khỏi Hiệp ước INF, lo sợ một cuộc chạy đua vũ trang mới ở châu Âu.
Đức, Hà Lan và Bỉ lo ngại rằng việc Mỹ triển khai các tên lửa ở châu Âu sẽ gây ra các cuộc biểu tình lớn chống Mỹ như đã xảy ra trong thập niên 1980. Họ không muốn bị vướng vào một cuộc cạnh tranh hạt nhân giữa Moscow và Washington.
Nh.Thạch
Sputnik
-
Đã đến lúc Hàn Quốc và Nhật Bản dựa cả vào Mỹ?
-
Nga không kích quy mô lớn chưa từng có vào Ukraine
-
Iran dọa nâng làm giàu uranium lên 90%, ông Trump quyết không nhượng bộ
-
Mỹ - Trung chuẩn bị hội đàm về Iran, hạt nhân, thương mại và trí tuệ nhân tạo
-
Iran tuyên bố "chờ lệnh khai hỏa"; Tàu chở hàng từ Abu Dhabi bị UAV tấn công
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến thủ đô Manila thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines
-
Lãnh đạo Việt Nam, Singapore khẳng định quan hệ hình mẫu hợp tác trong ASEAN
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore
-
Bộ Công Thương yêu cầu các hãng xe công bố khả năng tương thích với xăng E10
-
Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn

