Nga chế tạo máy bay không người lái giúp phát hiện rò rỉ khí
(PetroTimes) - Công ty Zala Aero (một thành viên của tập đoàn sản xuất vũ khí Kalashnikov) đã phát triển một loại máy bay không người lái để phát hiện rò rỉ khí mê-tan trên đường ống dẫn khí và đã cùng với Gazprom tiến hành thử nghiệm sản phẩm này, theo trang web "Kalashnikov.Media".
Tổ hợp này được tạo ra trên cơ sở hình mẫu máy bay không người lái ZALA 421-16E5.
![]() |
| Mẫu máy bay không người lái giúp phát hiện rò rỉ khí |
Bên trong thiết bị bay không người lái này có gắn máy phân tích khí, có thể xác định chính xác vị trí rò rỉ khí và nồng độ khí mêtan trong không khí từ độ cao 100 m.
Các thử nghiệm phức tạp đã được thực hiện thành công và đã chứng minh tính hiệu quả của thiết bị máy bay không người lái này xác định được tất cả các rò rỉ.
Công ty Zala Aero khẳng định rằng việc sử dụng một phức hợp như vậy cho phép đơn giản hóa và giảm chi phí cho quá trình phát hiện rò rỉ khí mê-tan, và cũng cho phép tăng tần suất khảo sát cơ sở hạ tầng.
Bá Thủy
RT
-
Dòng chảy dầu từ Nga sang Đức đã được nối lại?
-
Sverdlovsk (Nga) sẵn sàng thúc đẩy các dự án năng lượng với Việt Nam
-
Xung đột Trung Đông và UAV Ukraine buộc Nga "khóa van" xăng xuất khẩu
-
Giá dầu tăng vì xung đột, Nga hoãn kế hoạch siết tài khóa
-
[VIDEO] Chiến thuật UAV cảm tử giá rẻ và cuộc cách mạng chiến tranh "không người lái"
-
Chính sách đồng bộ là yếu tố quyết định khả năng bứt tốc điện xanh
-
Tối ưu vận hành thủy điện: “Mắt xích” bảo đảm an ninh năng lượng
-
Áp lực cung ứng tăng cao: Tìm "van giảm áp" cho hệ thống điện quốc gia
-
Khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi), trình Quốc hội vào tháng 9/2026
-
NSMO: Nhu cầu tiêu thụ điện dự báo đạt hơn 1 tỷ kWh/ngày

