Na Uy tăng thuế đánh vào ngành dầu mỏ
(PetroTimes) - Vào hôm 7/10, Chính phủ Na Uy công bố kế hoạch tăng thuế ngành dầu khí toàn quốc thêm 2 tỷ kroner Na Uy (tức 191 triệu USD) vào năm 2023, nhằm phục hồi một phần kinh tế sau khủng hoảng dịch tễ COVID-19.
![]() |
| Trygve Slagsvold Vedum - Bộ trưởng Bộ Tài chính Na Uy |
Chính phủ Na Uy đã đưa ra các quy định tăng thuế tạm thời khi giá dầu và khí đốt tăng đột biến.
Ông Trygve Slagsvold Vedum - Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết: “Ngân sách của Chính phủ trung ương dự kiến sẽ tăng thêm 11 tỷ kroner, thu từ những năm áp dụng quy định thuế tạm thời”.
Na Uy là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất châu Âu và nhà sản xuất dầu thô lớn trên toàn cầu. Na Uy sản xuất khoảng 4 triệu thùng dầu tương đương/ngày. Trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao, Na Uy đã thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ.
Với quy định mới này, Bộ Tài chính đề xuất giảm phần thuế đánh vào khoản lợi nhuận “dư thừa” từ 17,69% xuống 12,4%.
Ngọc Duyên
AFP
-
Toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ hội Đền Hùng
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch 5 năm, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%
-
Quốc hội thông qua luật sửa đổi 4 Luật thuế, tạo dư địa điều hành linh hoạt
-
Chính thức thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương
