Mỹ và các đồng minh sẽ giải phóng 60 triệu thùng dầu từ kho SPR
![]() |
Theo đó, một nửa số dầu, tương ứng với 30 triệu thùng dầu, sẽ trích từ kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ, trong khi nửa còn lại đến từ các đồng minh ở châu Âu và châu Á.
Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, việc giải phóng kho dự trữ chiến lược nhằm mục đích ổn định thị trường và chống lại tình trạng gián đoạn nguồn cung liên quan đến việc Nga tấn công Ukraine.
Trước đó, giá dầu thô Mỹ WTI lần đầu tăng 6,6% lên 101,87 USD/thùng, đạt mức giá cao nhất kể từ năm 2014.
Giám đốc điều hành của Chevron Mike Wirth mới đây nói rằng, chính quyền Biden có thể kết hợp giải phóng dầu khỏi kho dự trữ chiến lược (SPR) với chính sách dài hạn hơn để hỗ trợ ngành công nghiệp dầu mỏ Mỹ.
Một đợt giải phóng dầu khỏi kho SPR mới sẽ phục vụ tốt nhất cho an ninh năng lượng nếu nó được đi kèm với "thái độ hỗ trợ đầu tư vào phát triển tài nguyên của Mỹ", CEO Wirth cho biết. Ngoài ra, việc hỗ trợ cho ngành dầu khí trong nước sẽ "đảm bảo rằng quốc gia này vẫn vững mạnh từ quan điểm an ninh năng lượng".
Bình An
-
IEA họp khẩn, xem xét giải phóng kho dự trữ dầu để "hạ nhiệt" thị trường
-
Mỹ cân nhắc bán dầu từ kho dự trữ chiến lược
-
Mỹ không vội bổ sung kho dự trữ dầu chiến lược
-
Liên tục mua dự trữ dầu thô với khối lượng lớn, điều gì đang xảy ra đối với Trung Quốc?
-
Liệu Mỹ có mua lại dầu dự trữ chiến lược trong năm nay?
-
Giá dầu thế giới biến động mạnh, Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng điều chỉnh cơ chế điều hành xăng dầu
-
Tin tức kinh tế ngày 13/3: Triển khai tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội
-
Quảng Ngãi: Chỉ đạo nóng về đường dây tiếp nhận phản ánh hoạt động kinh doanh xăng dầu
-
Cục Hải quan ra văn bản hỏa tốc thực hiện áp thuế nhập khẩu xăng dầu 0%
-
Dự trữ xăng dầu chiến lược: “Lá chắn” cho an ninh năng lượng quốc gia





