Mỹ "tung đòn" trừng phạt Nga
![]() |
| Tổng thống Mỹ Joe Biden. |
Tổng thống Biden cho hay, Mỹ sẽ trừng phạt các tổ chức tài chính của Nga như VEB và ngân hàng nhà nước Nga Promsvyazbank (PSB).
Ngoài ra, Mỹ cũng đang làm việc với Đức để ngăn chặn dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream-2 và loại Nga khỏi nguồn cung tài chính từ phương Tây.
Ông Biden nhấn mạnh, các biện pháp trừng phạt mới "hoàn toàn mang tính phòng thủ từ phía chúng tôi", cũng như cam kết các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn nữa sẽ được áp đặt nếu Nga tiến xa hơn trong vấn đề Ukraine.
Ngoài ra, chính quyền Biden cũng được cho là đang phối hợp với các nhà khai thác dầu để giảm thiểu sự tăng giá khí đốt đối với người dân Mỹ.
"Tôi sẽ thực hiện hành động mạnh mẽ để đảm bảo rằng các biện pháp trừng phạt của chúng tôi là nhằm vào nền kinh tế Nga, không phải Mỹ", ông Biden nói.
Sau tuyên bố của Tổng thống Biden, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, danh sách các cá nhân bị xử phạt bao gồm Giám đốc FSB Aleksandr Bortnikov và con trai ông Deni, chính trị gia Nga Sergei Kiriyenko cùng Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của PSB Petr Fradkov.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, việc Tổng thống Vladimir Putin công nhận các vùng lãnh thổ ly khai ở miền Đông Ukraine là cách thiết lập lý do để chiếm thêm lãnh thổ bằng vũ lực.
Ông Biden nhận định: "Chúng tôi vẫn tin rằng Nga sẵn sàng tiến xa hơn trong việc phát động một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Tôi hy vọng rằng chúng tôi sai".
Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh sẽ sát cánh cùng các đồng minh NATO cũng như nói rằng "không có ý định chống lại Nga".
| Mỹ tuyên bố trừng phạt sau động thái bất ngờ của Nga | |
| NATO, EU phản ứng việc Nga công nhận hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass |
Bình An
-
Tác động của lệnh trừng phạt Nga: Cú hích ngắn hạn hay rủi ro dài hạn?
-
EU đang tìm cách trừng phạt Nga theo hướng mới?
-
Cách Nga tài tình phá vòng vây trừng phạt "bất khả xâm phạm" của phương Tây, sống tốt nhờ vũ khí số
-
Phần lớn các lệnh trừng phạt đối với Nga đều không hiệu quả
-
EU tiếp tục trừng phạt Nga, thị trường dầu mỏ toàn cầu lại "nóng"
-
Luật Quản lý nợ công (sửa đổi): Phân cấp mạnh, siết chặt cơ chế báo cáo và giám sát
-
Luật Xây dựng (sửa đổi): Minh bạch, số hóa và phát triển kinh tế xanh
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão số 13
-
Quốc hội thông qua dự toán ngân sách 2026: Thúc đẩy tăng trưởng, ưu tiên đầu tư phát triển
-
Động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp


