Mỹ tuyên bố trừng phạt sau động thái bất ngờ của Nga
![]() |
| Tổng thống Mỹ Joe Biden |
Theo đó, lệnh trừng phạt bao gồm cấm tất cả các hoạt động đầu tư, thương mại và tài chính của công dân Mỹ đến, từ hoặc tại khu vực DPR và LPR mới được Tổng thống Putin công nhận "độc lập".
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố: "Lệnh hành pháp này nhằm mục đích ngăn Nga có được lợi nhuận từ hành vi vi phạm luật pháp quốc tế". Ngoài ra, nó không nhắm vào người dân hay chính phủ Ukraine, đồng thời, cho phép các hoạt động nhân đạo và các hoạt động liên quan khác tiếp tục ở khu vực này.
Được biết, Washington sẽ tiếp tục làm việc với Kiev và các đồng minh khác để đưa ra các hành động sau khi nhà lãnh đạo Nga công nhận độc lập với hai vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine.
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky, Tổng thống Mỹ Biden đã lên án mạnh mẽ quyết định của Tổng thống Nga Putin, nhấn mạnh hành động của Nga là "sự vi phạm nghiêm trọng chủ tuyền và lãnh thổ của Ukraine".
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết sẽ nhóm họp khẩn cấp sau động thái của Nga.
| NATO, EU phản ứng việc Nga công nhận hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass | |
| Nga công nhận độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine |
Bình An
-
Mỹ đề xuất áp thuế 100% với các nước mua dầu Nga, Ấn Độ trở thành tâm điểm
-
Ông Trump ra lệnh điều tra hành vi nâng giá xăng dầu
-
EU công bố gói trừng phạt thứ 21, hạn chế khả năng vận chuyển LNG của Nga
-
Các bang của Mỹ kiện chính quyền Trump vì hủy bỏ dự án điện gió ngoài khơi
-
Tổng thống Trump: Chưa có "khung thời gian" cho việc chấm dứt xung đột với Iran
-
Nâng tầm công tác đối ngoại địa phương, tăng cường nguồn lực phục vụ phát triển
-
Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Dầu khí, Luật Nhà ở và nhiều luật quan trọng
-
Gắn kết đối ngoại, quốc phòng, an ninh - Nền tảng bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới
-
Đối ngoại về an ninh, trật tự góp phần nâng tầm vị thế chiến lược của Việt Nam
-
Ngành Tài chính đặt bốn định hướng lớn cho hội nhập quốc tế giai đoạn mới

