Mỹ tung đòn đánh cuối cùng với Dòng chảy phương Bắc-2 của Nga?
![]() |
| Tổng thống Trump và Thủ tướng Merkel |
Mặc dù Hoa Kỳ đã nói rằng sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những công ty tham gia vào dự án Dòng chảy phương Bắc-2 (Nord Stream-2), và đã hạn chế hành động chỉ trích Đức, việc Mỹ đổi ý vào phút chót vẫn có thể xảy ra như trước nay thường thấy.
Và càng gần đến ngày hoàn thành dự án, càng có thể xảy ra khả năng Hoa Kỳ sẽ tung ra đòn đánh cuối cùng.
Để bảo vệ dự án Nord Stream-2, Thủ tướng Đức A. Merkel đang nhượng bộ Hoa Kỳ bằng quyết định xây dựng bến cảng LNG đầu tiên ở Đức để nhận khí tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ.
Đối với Mỹ, thị trường khí đốt châu Âu là vô cùng hấp dẫn.
Tổng công suất của 9 nhà máy LNG xuất khẩu đang xây dựng hoặc đã được xây dựng ở Mỹ là hơn 140 tỷ m3/năm.
Lượng khí này đòi hỏi một thị trường lớn, và Đức, là quốc gia kinh tế hàng đầu của châu Âu, rất được Mỹ quan tâm.
Tại một cuộc họp với đại biểu của Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag), theo tờ The Wall Street Journal, A. Merkel đã thông báo rằng bà sẽ cung cấp hỗ trợ của nhà nước cho dự án xây dựng một cảng nhập khẩu LNG. Quyết định về đồng tài trợ cho dự án được thảo luận ở cấp nội các.
Chi phí dự án ước tính là 500 triệu euro.
Trong trường hợp có sự tài trợ của các tiểu bang, việc xây dựng cảng nhập khẩu LNG có thể được hoàn thành sớm nhất là năm 2023.
Thông tin này đã được xác nhận gián tiếp bởi Tổng thống Mỹ D. Trump khi ông phát biểu rằng Đức muốn mua khí đốt từ Hoa Kỳ.
Dự án xây dựng cảng LNG đầu tiên ở Đức chưa có thông số rõ ràng, ngay cả vị trí của cảng cũng chưa được xác định.
Cảng LNG rất có thể sẽ được xây dựng tại thành phố Brunsbüttel ở vùng Schleswig-Holstein. Vị trí này rất thuận lợi - Brunsbüttel nằm ở cửa sông Elbe là điểm khởi đầu của kênh đào Kiel nối liền biển Baltic với biển Bắc.
Có những lựa chọn thay thế cho việc định vị cảng LNG: ở Wilhelmshaven hoặc Stade thuộc vùng Lower Saxony, nhưng Brunsbüttel có vẻ thích hợp hơn cả.
Nếu một quyết định như vậy được đưa ra (về việc xây dựng cảng LNG), đó sẽ là một sự nhượng bộ cần thiết của Đức đối với Hoa Kỳ.
A. Merkel đặt cược vào thực tế rằng việc mua khí đốt của Mỹ sẽ giúp làm giảm bớt sự bất đồng quan điểm về thương mại giữa Đức và Hoa Kỳ. Đồng thời, theo thủ tướng Đức, điều này cũng góp phần bảo vệ dự án Nord Stream-2 khỏi các lệnh cấm vận của Mỹ.
Điểm quan trọng là trong tương lai, cảng LNG có thể không nhất thiết chỉ phải tiếp nhận LNG đến từ Hoa Kỳ.
Một thị trường rộng lớn như Đức cũng rất thú vị đối với Qatar, quốc gia đã công bố quan điểm ủng hộ hoàn toàn dự án cảng nhập khẩu LNG của Đức.
Bá Thủy
RT
-
Nga - Trung tìm cách mở rộng xuất khẩu dầu
-
"Xoay trục" sang Mỹ, Ấn Độ muốn tránh mức thuế quan khổng lồ
-
Các lệnh trừng phạt của Mỹ ảnh hưởng gì đến nền kinh tế Nga?
-
Vì sao thị trường M&A dầu khí thượng nguồn Mỹ sụt giảm liên tiếp?
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 chủ động chuyển đổi số và xanh hóa sản xuất
-
EVNCPC khẩn trương cấp điện trở lại cho hơn 1 triệu khách hàng sau ngập lụt
-
ASEAN cần làm gì để có lưới điện thông minh?
-
Lũ vượt lịch sử, Thủy điện Sông Ba Hạ khẩn trương vận hành điều tiết
-
Chính thức hòa lưới tổ máy số 2 Dự án nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng


