Mỹ trừng phạt những công ty và cá nhân giúp Syria mua vũ khí
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin công bố các biện pháp trừng phạt chống lại Syria |
Theo đó, tất cả tài sản của các cá nhân và tổ chức trên bị tịch thu và công dân Hoa Kỳ bị cấm giao dịch với những đối tượng này, Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố.
Ông Muhammad al-Qatirji, giám đốc Công ty Qatirji có trụ sở ở Damas, bị cáo buộc vận chuyển vũ khí và đạn dược cho chính quyền Damas núp dưới vỏ bọc thực phẩm nhập khẩu.
Một người trung gian khác ở Syria là Yassir Abbas, cũng bị cáo buộc tạo điều kiện cho không quân Syria nhập khẩu nhiên liệu và vũ khí từ Iran.
Bộ Tài chính Mỹ còn xử phạt các công ty và cá nhân hoạt động ở Lebanon và UAE vì đã cung cấp dầu, nhiên liệu và khí hóa lỏng cho chính quyền Syria. Đó là các công ty Abar Petroleum Service, Sonex Investments và Nasco Polymers của Lebanon cũng như hai cá nhân: Adnane Al-Ali và Fadi Nasser.
Cuối cùng, công ty International Pipeline Company, có trụ sở tại UAE, cũng bị xử phạt vì đã cho phép hoàn tất các giao dịch từ Syria.
Th.Long
AFP
-
Chính phủ chỉ đạo cung ứng vốn kịp thời cho các dự án của doanh nghiệp nhà nước
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội
-
Thị trường mua bán nợ - “Mảnh ghép” còn thiếu trong hệ sinh thái xử lý nợ xấu
-
Cho vay lãi suất 0% chỉ áp dụng trong trường hợp đặc biệt
-
Đại biểu đề xuất bổ sung vai trò cấp xã trong hệ thống quy hoạch