Mỹ trừng phạt hai công ty vận tải Trung Quốc
Hàng chục tàu Đại Liên Haibo và Liêu Ninh Danxing bị nghi ngờ "chở dầu sang đổi lấy than của Triều Tiên", Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố ngày 21/3.
"Hoa Kỳ và các đối tác vẫn cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và tin rằng để đạt được điều này, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là rất quan trọng", Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Steven Mnuchin nói.
![]() |
| Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Steven Mnuchin |
Các công ty vận tải biển của Trung Quốc đã vi phạm lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng, ông Steven Mnuchin nói thêm.
Các biện pháp trừng phạt này được công bố trong bối cảnh Triều Tiên đang đe dọa đình chỉ các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã không ký được thỏa thuận giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai vào cuối tháng 2 tại Hà Nội.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết thêm rằng các biện pháp trừng phạt này bổ sung cho những biện pháp được đưa ra vào ngày 23/2/2018 khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố các biện pháp chống lại hơn 50 công ty vận tải biển đã giúp Bình Nhưỡng tránh được nhiều lệnh cấm.
Triều Tiên khi đó cho rằng các biện pháp trừng phạt này là "một hành động chiến tranh".
Nh.Thạch
AFP
-
Đã đến lúc Hàn Quốc và Nhật Bản dựa cả vào Mỹ?
-
Chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin mang thông điệp gì?
-
HSBC đặt cược 4 tỷ USD vào năng lượng sạch của Trung Quốc
-
Iran dọa nâng làm giàu uranium lên 90%, ông Trump quyết không nhượng bộ
-
Mỹ - Trung chuẩn bị hội đàm về Iran, hạt nhân, thương mại và trí tuệ nhân tạo
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến thủ đô Manila thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines
-
Lãnh đạo Việt Nam, Singapore khẳng định quan hệ hình mẫu hợp tác trong ASEAN
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore
-
Bộ Công Thương yêu cầu các hãng xe công bố khả năng tương thích với xăng E10
-
Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn
