Mỹ tiếp tục trả đũa Thổ Nhĩ Kỳ vì kiên quyết mua “rồng lửa” S-400 của Nga
![]() |
| Máy bay F-35 (Ảnh: Quân đội Mỹ) |
Reuters dẫn nguồn tin từ quan chức giấu tên của Mỹ cho biết Washington dường như đã quyết định không nhận thêm phi công Thổ Nhĩ Kỳ sang Mỹ tham gia khóa đào tạo về máy bay F-35. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự căng thẳng giữa 2 đồng minh NATO vì tổ hợp phòng không S-400 của Nga.
Quan hệ giữa 2 nước trở nên xấu đi trong nhiều tháng qua vì Thổ Nhĩ Kỳ cương quyết sẽ mua S-400, mặc dù Mỹ cảnh báo rằng tổ hợp này khi được triển khai trong hệ thống kiểm soát vũ khí của Ankara sẽ gây ra mối đe dọa tới chương trình máy bay chiến đấu F-35 nói riêng và an ninh của NATO nói chung.
Mỹ đã nhiều lần ra tối hậu thư yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ phải chọn hoặc S-400 hoặc F-35. Mặc dù vậy, Ankara nhiều lần cho biết họ muốn cả 2 loại vũ khí và cam kết sẽ không đưa F-35 vào tầm hoạt động của hệ thống S-400, cũng như gợi ý Mỹ thành lập đội công tác chung đánh giá mức độ rủi ro mà hệ thống phòng không Nga có thể gây ra cho NATO.
Tuy nhiên, Mỹ đã thẳng thừng bác những đề nghị này. Hai nguồn tin nói với Reuters rằng quyết định không nhận phi công của Mỹ có thể được đảo ngược nếu Ankara thay đổi kế hoạch với S-400.
Hiện chưa có quyết định chính thức nào liên quan tới việc dừng hẳn chương trình đào tạo phi công F-35 và đội kỹ thuật bảo dưỡng máy bay tại căn cứ Luke, Arizona. Tuy nhiên, Reuters dẫn nguồn tin khác nói rằng phương án này đang được cân nhắc nghiêm túc.
Bốn phi công Thổ Nhĩ Kỳ đang được đào tạo ở căn cứ Luke trong khi 2 phi công khác của Ankara làm nhiệm vụ hướng dẫn. Ngoài ra, có 20 kỹ sư bảo trì máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang được đào tạo.
Thổ Nhĩ Kỳ có nhu cầu mua 100 chiếc F-35 với tổng trị giá hợp đồng là 9 tỷ USD. Họ đã đóng góp được hơn 1 tỷ USD cho đến lúc này.
Trong nhiều năm qua, ngoài mâu thuẫn về S-400, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ còn xung đột lợi ích về vấn đề Syria, lệnh trừng phạt Iran.
Lầu Năm Góc từ chối không bình luận về việc không nhận thêm phi công, nhưng cơ quan này cho biết Ankara và Washington đang bàn về việc Mỹ bán hệ thống phòng không Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù vậy, Ankara đã không dưới một lần nói rằng Mỹ không cung cấp cho họ một lời chào hàng đủ hấp dẫn như S-400 của Nga.
Theo Dân trí
-
Vì sao thị trường M&A dầu khí thượng nguồn Mỹ sụt giảm liên tiếp?
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
Mỹ dự định hủy bỏ 13 tỷ USD quỹ dành cho năng lượng xanh
-
Nga xem xét gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trước khủng hoảng
-
Thúc đẩy hợp tác hàng hải Việt Nam - Liên bang Nga
-
Cần thiết lập, vận hành thí điểm Sàn giao dịch tín chỉ carbon
-
ĐBQH đề nghị làm rõ quy định để nâng cao tính khả thi của Luật Tương trợ tư pháp về dân sự
-
Việt Nam - Hoa Kỳ công bố Tuyên bố chung về Hiệp định Thương mại đối ứng
-
Ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
-
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng Chính phủ


