Mỹ: Số ca mắc Covid-19 cao gấp 10 lần giới hạn để chấm dứt đại dịch

14:39 | 10/09/2021

362 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trả lời phỏng vấn báo giới hôm 9/9, Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế Nhà Trắng nói rằng, số ca mắc Covid-19 tại nước này đang cao gấp 10 lần so với giới hạn cần thiết để chấm dứt đại dịch.
Tiến sĩ Anthony Fauci.
Tiến sĩ Anthony Fauci

Mỹ hiện ghi nhận khoảng 150.000 ca mắc mới Covid-19 mỗi ngày. "Điều này cho thấy việc kiểm soát dịch bệnh tại Mỹ đang không tốt", ông Fauci nói.

Vị tiến sĩ cho hay: "Ở một nước lớn như Mỹ, không thể quanh quẩn ngưỡng 100.000 ca mắc mỗi ngày mà phải giảm xuống dưới 10.000 ca trước khi bắt đầu cảm thấy an tâm hơn về tình hình dịch bệnh".

Hồi tháng 6 vừa qua, số ca mắc Covid-19 tại Mỹ đã giảm mạnh, chỉ khoảng 12.000 ca mắc mới mỗi ngày. Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến thể Delta đã khiến dịch bệnh tái bùng phát và số ca phải nhập viện tăng vọt, đặc biệt là tại những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Theo một báo cáo mới đây, trẻ em là đối tượng phải nhập viện ở mức cao nhất, với gần 30.000 trường hợp trong tháng 8, trong khi vẫn chưa có vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi.

Ông Fauci nói: "Chúng ta đang chứng kiến nhiều trẻ em nhập viện hơn do biến thể Delta có khả năng lây truyền nhanh hơn cho tất cả mọi người, bao gồm cả người lớn và trẻ em".

Trên thực tế, trẻ em thuộc nhóm ít nguy cơ phải nhập viện hoặc tử vong do Covid-19 hơn người lớn, đặc biệt là so với người lớn tuổi. Song, giới chuyên gia nói rằng, số lượng trẻ em nhập viện ngày càng tăng là lời cảnh báo để thúc đẩy cộng đồng nỗ lực hơn trong việc bảo vệ nhóm đối tượng này.

Cho tới nay, mới chỉ có hơn 53% dân số Mỹ được tiêm chủng đầy đủ, tức khoảng 2/3 số người trưởng thành. Trong 24 giờ qua, Mỹ vẫn ghi nhận số ca mắc mới cao nhất thế giới với trên 145.000 trường hợp, nâng tổng số ca mắc Covid-19 của nước này vượt ngưỡng 41,5 triệu ca, trong đó có hơn 670.000 ca tử vong.

Tổng thống Biden tung Tổng thống Biden tung "vũ khí" quyết liệt đối phó biến chủng Delta
Biến thể Mu gây Covid-19 xuất hiện ở 49/50 bang của Mỹ Biến thể Mu gây Covid-19 xuất hiện ở 49/50 bang của Mỹ
Chuyên gia Mỹ cảnh báo nguy cơ xuất hiện chủng nguy hiểm hơn Delta Chuyên gia Mỹ cảnh báo nguy cơ xuất hiện chủng nguy hiểm hơn Delta

Bình An