Mỹ "siết" dầu Nga: Ấn Độ đối diện thách thức đảm bảo nguồn cung

16:31 | 23/10/2025

66 lượt xem
|
(PetroTimes) - Dòng chảy dầu thô Nga đến các nhà máy lọc dầu Ấn Độ trước nguy cơ sụt giảm mạnh sau khi chính quyền Tổng thống Trump áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Rosneft và Lukoil.
Ảnh minh họa
(Ảnh minh họa)

Hãng tin Bloomberg dẫn lời các lãnh đạo giấu tên trong ngành lọc dầu Ấn Độ cho biết, các doanh nghiệp lọc dầu lớn như Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. và Hindustan Petroleum Corp. hiện mua dầu Nga chủ yếu trên thị trường giao ngay, trong khi Reliance Industries có hợp đồng dài hạn với Rosneft.

Hiện nay, dầu thô Nga chiếm khoảng một phần ba tổng lượng nhập khẩu dầu của Ấn Độ. Việc cắt giảm một phần nguồn cung lớn như vậy chắc chắn sẽ đẩy giá dầu quốc tế tăng cao, dù mức tăng cụ thể vẫn là một dấu hỏi trong bối cảnh giới phân tích cho rằng thị trường đang dư cung lớn. Dù vậy, giá dầu vẫn tăng ngay sau tin tức về lệnh trừng phạt mới, với dầu Brent tăng hơn 2 USD/thùng trong phiên hôm nay.

Tổng thống Trump đã nỗ lực hạn chế xuất khẩu dầu của Nga nhằm làm suy yếu nguồn tài chính của Moscow, buộc nước này chấp nhận ngừng bắn tại Ukraine. Chiến dịch này tập trung vào Ấn Độ - quốc gia có quan hệ tốt hơn nhiều với Mỹ so với người mua lớn còn lại là Trung Quốc. Tuy nhiên, Ấn Độ nhiều lần khẳng định sẽ không khuất phục trước áp lực, bao gồm cả việc Mỹ áp thêm thuế nhập khẩu lên hàng hóa Ấn Độ và đe dọa các biện pháp trừng phạt mới.

Các nguồn tin từ chính phủ Mỹ nói với truyền thông rằng, bất chấp những tuyên bố công khai, người mua Ấn Độ đã bắt đầu giảm lượng mua dầu Nga, và chính Tổng thống Trump tuần này cũng nhắc lại việc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hứa sẽ ngừng mua dầu Nga.

Trong khi đó, Bloomberg cho biết xuất khẩu dầu bằng đường biển của Nga trong bốn tuần qua đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2023, đạt trung bình 3,82 triệu thùng/ngày, bất chấp áp lực ngày càng tăng.

Tháng trước, Trung Quốc tiếp tục là khách hàng mua dầu thô Nga lớn nhất, ngay cả khi Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rằng sau khi "xử lý xong" vấn đề với Ấn Độ, ông sẽ chuyển sang Trung Quốc. Theo số liệu hải quan được tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng trích dẫn, lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu từ Nga trong tháng 9 tăng 4,3% so với tháng trước, đạt 8,29 triệu tấn, chiếm 17,5% tổng lượng nhập khẩu dầu thô của nước này. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, con số này lại giảm 4,3%.

Trên thực tế, Trung Quốc không có nhiều động cơ để ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga. Nước này không thuộc nhóm G7, vốn đã nhiều lần tìm cách làm suy yếu nguồn thu xuất khẩu năng lượng của Nga, và có cách tiếp cận thực dụng về an ninh năng lượng tương tự như Ấn Độ. Theo một báo cáo mới của Reuters, các nhà phân tích cho rằng Ấn Độ có thể sẽ phải nhượng bộ trước áp lực từ phương Tây để giảm nhập khẩu dầu Nga, và điều đó sẽ chỉ khiến Trung Quốc có thêm cơ hội mua dầu Nga giá rẻ hơn.

Bình An