Mỹ ra hạn 2 tuần để Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thương vụ S-400
![]() |
| Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga |
Một quan chức ngoại giao Mỹ giấu tên ngày 21/5 cho biết: "Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiệm trọng nếu hoàn tất thương vụ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400. Họ còn 2 tuần để quyết định lựa chọn vũ khí Mỹ hay hứng chịu các biện pháp trừng phạt vì mua tên lửa Nga".
Giới quan sát nhận định, Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn có thể bị loại khỏi chương trình tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ, không được bàn giao lô chiến đấu cơ F-35A đã đặt mua và có thể bị áp đặt nhiều lệnh cấm vận từ Washington. Muốn tránh kịch bản này diễn ra, Ankara chỉ có một lựa chọn duy nhất là hủy mua hệ thống tên lửa S-400 và chọn hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất.
Theo quan chức ngoại giao Mỹ, thời hạn chót đối với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể trì hoãn thêm. Các nước thành viên NATO cần mua vũ khí có khả năng hiệp đồng với nhau. Trong khi, vũ khí Nga không thể đáp ứng được tiêu chuẩn đó. Ngoài ra, Washington cũng cam kết đẩy nhanh tiến độ bàn giao hệ thống phòng không Patriot nếu Ankara từ bỏ S-400 Nga.
Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm 18/5 đã tuyên bố rằng: "Không có nghi ngờ gì về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Sau đó, hai bên cũng sẽ hợp tác sản xuất hệ thống phòng không S-500".
Được biết, Nga dự kiến bàn giao cho Ankara hệ thống S-400 đầu tiên trong tháng 7 tới.
Bình An
CNBC
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương
-
Thương nhân đầu mối xăng dầu: Lấy năng lực cung ứng làm thước đo
-
Năm APEC 2027: Việt Nam phối hợp trên ba tầng, khẳng định vai trò dẫn dắt
-
Ngành Công Thương ghi nhận nhiều kết quả tích cực sau 9 tháng

