Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tới Washington để giải quyết vấn đề mua S-400
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. |
Tại cuộc họp báo vào cuối ngày hôm qua, Tổng thống Erdogan không thể hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy, ông nuối tiếc về hành động gần đây của Ankara. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, vấn đề chính trị cần được tách biệt với vấn đề thương mại.
Trước đó, phát biểu tại Phòng bầu dục, Tổng thống Trump khẳng định: "Chúng tôi sẽ mở rộng đáng kể mối quan hệ thương mại giữa hai bên", đồng thời bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại trị giá 100 tỷ USD. Tổng thống Trump cũng cho biết các quan chức của Bộ Thương mại cũng đã có mặt tại Nhà Trắng nhằm thảo luận về thỏa thuận trên.
Bên cạnh đó, Tổng thống Erdogan và Tổng thống Trump cũng tiến hành thảo luận về vấn đề Ankara mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga, cũng như chương trình máy bay chiến đấu F-35.
Trước đó, Washington đã cố gắng gây áp lực cho Thổ Nhĩ Kỳ để nước này từ bỏ ý định mua hệ thống S-400 của Nga, song không thành công. Sau đó, Mỹ đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình máy bay F-35.
Về phần mình, Tổng thống Erdogan từng nhiều lần nhấn mạnh rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua bất kỳ vũ khí nào, từ bất kỳ ai mà họ muốn, đồng thời nói về khả năng mua các chiến đấu cơ của Nga trong tương lai, nếu vấn đề F-35 không được giải quyết.
Bình An
RT
-
Dự kiến năm 2025 sẽ sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân
-
4 điểm mấu chốt trước khi VKS đề nghị án với bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo
-
Bộ trưởng Bộ Tài chính nói gì về việc chèo kéo, tranh chấp trong hợp đồng bảo hiểm?
-
Các công ty dầu mỏ chuẩn bị "bật đèn xanh" cho các dự án thượng nguồn trị giá 125 tỷ USD
-
Đến năm 2050, Quảng Nam phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương