Mỹ phạt một tập đoàn của Trung Quốc vì “dám” làm ăn với Iran
Bộ Tài chính Mỹ nói những vi phạm của tập đoàn Yantai Jereh Oilfield Services bao gồm xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu những sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ mà cuối cùng nhắm tới người sử dụng ở Iran thông qua Trung Quốc.
![]() |
| Trụ sở của Tập đoàn Yantai Jereh Oilfield Services tại Yên Đài |
Bộ Tài chính Mỹ nêu ra 11 vụ việc “rõ ràng” mà trong đó tập đoàn Trung Quốc được cho là đã di chuyển những vật phẩm liên quan tới mỏ dầu như phụ tùng thay thế, dây ống cuộn và các bộ máy bơm, và gọi đây là một “trường hợp cực kì tệ hại” vì Tập đoàn Jereh không tự nguyện tiết lộ các vi phạm này.
Washington đã áp đặt các chế tài đối với Iran về các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này.
Tập đoàn Yantai Jereh Oilfield Services, có trụ sở tại Yên Đài, Trung Quốc, chuyên sản xuất thiết bị cho ngành dầu khí, sử dụng 5.000 nhân công.
Th.Long
AFP
-
Iran tấn công tàu sân bay, tàu khu trục Mỹ
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 28/8: Iran đe dọa đáp trả đòn trừng phạt kinh tế của Mỹ
-
Mỹ đối mặt tình trạng khan hiếm dầu thô
-
Mỹ siết trừng phạt Iran: Thị trường dầu mỏ sẽ biến động thế nào?
-
"Ngày tận thế kinh tế" của Mỹ với Iran: Liệu Tehran có chịu khuất phục?
-
Trung tâm năng lượng tái tạo: Đòn bẩy hình thành chuỗi giá trị công nghiệp mới
-
Tuyên Quang chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đường dây 500kV Thái Nguyên - Yên Bái
-
Sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực: Tháo "điểm nghẽn" từ quy hoạch đến đầu tư
-
Bài 4: Đưa hiệu quả năng lượng vào năng lực quản trị
-
Hà Nội: Hỗ trợ đến 6 triệu đồng cho hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà

