Mỹ muốn điều 12 vạn quân đến Trung Đông để "dằn mặt" Iran
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Hassan Rouhani |
Theo New York Times, thứ Năm tuần trước, ngày 9/5, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã trình bày một kế hoạch liên quan đến việc phái 120.000 binh sĩ tới các quốc gia Trung Đông. Tờ báo nhấn mạnh, theo dữ liệu mà họ biết, kế hoạch như vậy có thể được thực hiện nếu "lực lượng Iran tấn công quân đội Mỹ" hoặc nếu chính quyền Iran "tăng tốc phát triển vũ khí hạt nhân". Tuy nhiên, theo tờ báo, đó không phải là một cuộc xâm lược trực tiếp vào lãnh thổ Iran, vì hành động đó (tấn công trực tiếp) "đòi hỏi một số lượng binh sĩ lớn hơn nhiều".
Thời báo New York cho biết, một trong những tác giả của sáng kiến này là Cố vấn An ninh Quốc gia của tổng thống Hoa Kỳ, ông John Bolton. Đồng thời, không biết chính xác liệu người đứng đầu chính quyền Mỹ, Tổng thống Donald Trump, đã biết về các kế hoạch như vậy hay chưa.
Trước đó, ông Trump nói rằng Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu Tehran có những bước đi thiếu cân nhắc. “Nếu chúng ta làm ít nhất một cái gì đó, thì đó sẽ là một sai lầm rất lớn. Nếu họ làm ít nhất một cái gì đó, họ sẽ phải chịu đựng rất nhiều”, nhà lãnh đạo Mỹ nói với các phóng viên ở Nhà Trắng.
Ngày 5/5, ông Bolton tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ cử một biệt đội tấn công hải quân do tàu sân bay Abraham Lincoln cùng một nhóm máy bay ném bom chiến thuật dẫn đầu đến khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (phụ trách toàn bộ khu vực Trung Đông), như một tín hiệu cảnh báo cho chính quyền Iran.
Trước đó, vào ngày 8/4, Trump đã quyết định đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC, đơn vị tinh nhuệ của Lực lượng Vũ trang Iran) vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài. Hoa Kỳ thúc đẩy động thái này bằng cách tuyên bố rằng IRGC "tích cực tham gia vào các hoạt động khủng bố, tài trợ và thúc đẩy khủng bố như một công cụ của chính sách nhà nước".
Đáp lại, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng liệt Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) vào trong số các tổ chức khủng bố. Vào ngày 23/4, Quốc hội Iran đã phê chuẩn tất cả 14 điều khoản của dự luật đưa CENTCOM vào danh sách các nhóm khủng bố với đa số phiếu và vào ngày 30/4, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã ký phê chuẩn điều luật liên quan.
Bá Thủy (Theo RT)
-
Mỹ: Số lượng giàn khoan dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm
-
"Xoay trục" sang Mỹ, Ấn Độ muốn tránh mức thuế quan khổng lồ
-
Top 10 quốc gia có giá xăng rẻ nhất thế giới
-
Vì sao thị trường M&A dầu khí thượng nguồn Mỹ sụt giảm liên tiếp?
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
Việt Nam - Lào ký kết hợp tác phát triển chuỗi công nghiệp và năng lượng
-
Thủ tướng: Logistics phải tăng trưởng hai con số, trở thành trụ cột của nền kinh tế hiện đại
-
Thủ tướng tiếp lãnh đạo tập đoàn Nhật tham gia dự án điện khí 12 tỷ USD
-
Tập đoàn dầu khí Zarubezhnef (Nga) muốn xây dựng trung tâm năng lượng tại Việt Nam
-
Hoàn thiện Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi): Ưu đãi chuyển đổi xanh, thúc đẩy đầu tư bền vững

