Mike Pompeo: Mỹ sẽ đáp trả đích đáng nếu Iran tấn công trước
Nói về việc gửi thêm lực lượng tới khu vực, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ tuyên bố: "Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng cường càng nhiều càng tốt mức độ an ninh của chúng tôi trong khu vực". Ông lưu ý rằng: "Mỹ cần các lực lượng răn đe trong trường hợp Iran quyết định làm tổn hại đến lợi ích của Mỹ ở Iraq, Afghanistan, Yemen hoặc bất cứ nơi nào ở Trung Đông". Như ông Pompeo nhấn mạnh: "Tổng thống Donald Trump muốn chắc chắn rằng nếu có chuyện gì xảy ra, Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng đưa ra phản ứng thích hợp".
![]() |
| Người dân Iran biểu tình chống Mỹ hôm 10/5 ở Tehran |
"Trong trường hợp có một cuộc tấn công vào lợi ích của Hoa Kỳ bởi các lực lượng Iran, hoặc cả Iran và những lực lượng do Iran kiểm soát, chúng tôi sẽ không để yên. Tổng thống Trump đã nói rõ là chúng tôi sẽ có đòn đáp trả đích đáng", Bộ trưởng Pompeo giải thích.
"Chúng tôi sẽ không phạm phải sai lầm. Mục tiêu của chúng tôi không phải là gây chiến tranh, mà là làm thay đổi cách hành xử của lãnh đạo Iran. Chúng tôi hy vọng rằng người dân Iran cuối cùng sẽ có được những gì họ muốn và hoàn toàn xứng đáng", ông Pompeo nói thêm.
Đồng thời, ông Pompeo không loại trừ rằng Hoa Kỳ có thể sẵn sàng tổ chức các cuộc tham vấn về sáng kiến của phía Iran. "Tất nhiên, chúng tôi hoan nghênh một sáng kiến như vậy. Hoa Kỳ muốn giải quyết bằng con đường ngoại giao và hòa bình tất cả các cuộc xung đột mà Iran có tham dự", ông Pompeo khẳng định.
Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ, ông John Bolton ngày 5/5 tuyên bố rằng Washington, như một tín hiệu cho chính quyền Iran, sẽ gửi một biệt đội tấn công hải quân gồm tàu sân bay Abraham Lincoln và một nhóm máy bay ném bom chiến thuật đến khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM), phụ trách chủ yếu khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Đại diện Bộ Tư lệnh CENTCOM tuyên bố rằng Washington đã nhận được thông tin về việc Iran chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể nhắm vào lực lượng Hoa Kỳ ở Trung Đông.
Bá Thủy (Theo RT)
| Iran từ chối đàm phán với Mỹ giữa căng thẳng leo thang Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã từ chối đối thoại với Mỹ và bác bỏ khả năng xảy ra một cuộc tấn công từ Mỹ. |
-
Mỹ: Số lượng giàn khoan dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm
-
"Xoay trục" sang Mỹ, Ấn Độ muốn tránh mức thuế quan khổng lồ
-
Top 10 quốc gia có giá xăng rẻ nhất thế giới
-
Vì sao thị trường M&A dầu khí thượng nguồn Mỹ sụt giảm liên tiếp?
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
Thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
-
Hoàn thiện thể chế đất đai để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết mở đường cho an ninh năng lượng phát triển bền vững
-
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
-
Mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững

