Mỹ lại thất bại khi thử nghiệm lá chắn tên lửa

Một tên lửa đánh chặn PAC – 3 được phóng đi từ đảo Omelek
Thông tin vừa được hãng tin AFP đăng tải dẫn nguồn tin của Lầu Năm Góc. Mục tiêu của đợt thử nghiệm là sử dụng một thiết bị đánh chặn, được phóng từ căn cứ không quân Vandenberg ở California, để bắn hạ một tên lửa đạn đạo tầm xa, được phóng đi từ bãi thử quân sự tại đảo Kwajalein thuộc quần đảo Marshall.
Nhưng “việc đánh chặn đã không thành công”, người phát ngôn Cơ quan phòng thủ tên lửa của Mỹ Richard Lehner cho biết.
“Các quan chức của chương trình này sẽ tiến hành rà soát toàn diện để xác định nguyên nhân của bất kỳ bất thường nào, có thể đã khiến vụ đánh chặn không thành công”.
Thất bại này là một bước lùi nữa trong chương trình xây dựng hệ thống đánh chặn tên lửa từ mặt đất rất tốn kém của Mỹ. Nhiều thử nghiệm đã bị trì hoãn sau hai thất bại trong năm 2010.
Mỹ hiện có 30 thiết bị đánh chặn tên lửa được đặt ngầm dưới lòng đất tại Alaska và California, với chi phí khoảng 34 tỷ USD. Những thiết bị này được xây dựng nhằm đối phó với mối đe dọa tiềm tàng từ Triều Tiên, sau khi nước này tìm cách phát triển các tên lửa đạn đạo tầm xa.
Lầu Năm Góc hiện muốn triển khai thêm 14 thiết bị đánh chặn trên mặt đất tới các căn cứ tại Alaska với chi phí khoảng 1 tỷ USD, cũng nhằm đối phó với cái Washington miêu tả là mối đe dọa ngày càng lớn từ Triều Tiên.
Một số nghị sỹ thậm chí còn hối thúc việc mở một khu phòng thủ tên lửa mới ở bờ Đông, nhằm phòng trường hợp Iran hoặc các nước đối địch có được tên lửa tầm xa.
Tuy vậy những người chỉ trích chương trình phòng thủ tên lửa chắc chắn sẽ xem thất bại mới nhất này là bằng chứng cho thấy hệ thống này có những trục trặc kỹ thuật không thể vượt qua.
(Theo Dân trí)
-
Vì sao thị trường M&A dầu khí thượng nguồn Mỹ sụt giảm liên tiếp?
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
Mỹ dự định hủy bỏ 13 tỷ USD quỹ dành cho năng lượng xanh
-
EU và Mỹ phối hợp "trừng phạt" ngành dầu mỏ Nga
-
Venezuela - Địa bàn cạnh tranh dầu mỏ giữa Mỹ và Trung Quốc
-
Sửa Luật Địa chất và khoáng sản: Cần hoàn thiện cơ chế quản lý đất hiếm
-
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
-
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Văn kiện trình Đại hội XIV có tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới

