Mỹ không triển khai các hệ thống tên lửa tấn công tại Ukraine

13:34 | 09/01/2022

219 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Mỹ được cho là không có kế hoạch triển khai các hệ thống tên lửa trên lãnh thổ Ukraine.
Mỹ sẽ
Hệ thống tên lửa Patriot PAC-3.

Giới chức Mỹ ngày 8/1 cho biết, nước này không có kế hoạch triển khai các hệ thống tên lửa tấn công trên lãnh thổ Ukraine, đồng thời sẽ có các đề xuất về việc bố trí tên lửa và phạm vi các cuộc tập trận ở châu Âu trong các cuộc đối thoại sắp tới với Nga.

Nguồn tin từ Nhà Trắng nói rằng, Mỹ không có kế hoạch triển khai các hệ thống tên lửa tại Ukraine bởi đây là vấn đề an ninh quan trọng đối với Nga và hai nước có thể đạt được tiến bộ trong vấn đề này.

Mặc dù vậy, phía Mỹ cũng nhấn mạnh rằng, sẽ chỉ đạt được tiến bộ nếu Nga cũng thực hiện các hành động "có đi có lại".

Đề cập đến cuộc đàm phán ổn định chiến lược Mỹ-Nga dự kiến diễn ra vào ngày 10/1, giới chức Mỹ cũng cho biết sẽ đưa ra các đề xuất của nước này về việc bố trí tên lửa và phạm vi các cuộc tập trận ở châu Âu để "thử quyết tâm của Nga” trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua kênh ngoại giao.

Ngoài ra, các vấn đề như số lượng binh sĩ Mỹ triển khai tại châu Âu hoặc khả năng Ukraine gia nhập NATO sẽ không được đề cập đến trong cuộc đàm phán lần này.

Bình An

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc