Mỹ: "Hai gã khổng lồ" hợp tác phát triển máy bay ném bom tầm xa
Boeing "bắt tay" Lockheed Martin phát triển máy bay ném bom tầm xa
Theo đó, tập đoàn Boeing sẽ đóng vai trò là nhà thầu chính, còn Lockheed Martin là đối tác chủ chốt.
Được biết, đây cũng là lần thứ 2, hai tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới này thông báo về việc hợp tác trong dự án máy bay ném bom tầm xa. Trước đó, hai hãng đã quyết định hợp tác phát triển loại máy bay ném bom mới vào năm 2008.
Tới năm 2010, việc hợp tác này bị hủy do Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định đình chỉ tạm thời dự án. Sau đó, quyết định được nối lại nhưng Lầu Năm Góc chưa đưa ra được những yêu cầu cụ thể đối với thế hệ máy bay ném bom mới.
Cả Boeing và Lockheed Martin đều lý giải cho quyết định tạm dừng hợp tác khi đó là bởi họ cần hiểu hơn và xác định được rõ các yêu cầu cụ thể từ phía quân đội Mỹ.
Dự án phát triển máy bay ném bom tầm xa LRS-B thực tế đã được bắt đầu vào năm 2012. Mỹ dự định đầu tư cho dự án này khoảng 50 tỉ USD bao gồm cả tiền mua các máy bay mới. Mẫu máy bay ném bom tầm xa mới sẽ được chế tạo dựa trên các nghiên cứu đã được thẩm định và sẽ được đưa vào biên chế quân đội Mỹ giữa những năm 2020.
Về phần mình, không quân Mỹ cũng có kế hoạch đặt hàng tổng cộng 80 máy bay ném bom mới.
Hiện đối thủ cạnh tranh lớn nhất của liên minh Boeing - Lockheed Martin trong dự án này chính là công ty Northrop Grumman được biết đến với sản phẩm máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit.
M.Q (Theo Lenta)
-
Bước đi mới của Boeing ở Đông Nam Á
-
Australia và Boeing bay thử thành công tiêm kích không người lái uy lực
-
Tốc độ tăng trưởng về du hành hàng không Việt Nam nhanh nhất Đông Nam Á
-
Vựa quất lớn nhất Hà Nội tất bật vào vụ Tết
-
Boeing sẽ có máy bay chạy bằng nhiên liệu phi dầu mỏ vào năm 2030
-
Nga khoe dàn vũ khí “khủng” trên bộ 3 máy bay ném bom chiến lược
- FBI không phát hiện tài liệu mật tại nhà riêng của Tổng thống Biden
- FBI khám nhà riêng của Tổng thống Biden
- Chuyên gia Australia: Canberra đồng hành cùng Washington phản ứng trước các ý đồ của Bắc Kinh tại Biển Đông
- Mỹ cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận hạt nhân cuối cùng
- Bên trong nhà xưởng bí mật ở Ba Lan giúp Ukraine hồi sinh vũ khí
- Ukraine thừa nhận tiền tuyến rất khó khăn, kêu gọi tăng tốc viện trợ
- Thủ tướng Scholz nêu chính sách tiếp cận 3 mũi nhọn của Đức về Ukraine
- NATO sẵn sàng cho kịch bản đối đầu trực tiếp với Nga
- Ông Trump khởi động chiến dịch tái tranh cử
- Châu Âu đã vượt qua khủng hoảng năng lượng trong mùa đông thế nào?
- Ukraine cảnh báo về chiến thuật "đánh cắp" thông tin tình báo của Nga
- Biên đội tàu sân bay Mỹ trở lại Biển Đông
-
FBI không phát hiện tài liệu mật tại nhà riêng của Tổng thống Biden
-
FBI khám nhà riêng của Tổng thống Biden
-
Chuyên gia Australia: Canberra đồng hành cùng Washington phản ứng trước các ý đồ của Bắc Kinh tại Biển Đông
-
Mỹ cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận hạt nhân cuối cùng
-
Bên trong nhà xưởng bí mật ở Ba Lan giúp Ukraine hồi sinh vũ khí