Mỹ giúp Ấn Độ xây dựng 6 nhà máy điện hạt nhân
Được biết, trong sự kiện đối thoại chiến lược được tổ chức vào ngày 13 tháng 3 năm 2019 tại Washington, hai quốc gia đã xem xét các vấn đề hợp tác về một chương trình sử dụng năng lượng nguyên tử phục vụ mục đích hòa bình, đồng thời xác nhận kế hoạch xây dựng 6 nhà máy điện hạt nhân theo cấu trúc thiết kế của Mỹ ở Ấn Độ.
![]() |
Đại diện của Hoa Kỳ (Hạ nghị sĩ A. Thompson) và Ấn Độ (Bộ trưởng Ngoại giao V. Gokhane) xác nhận rằng hai nước sẽ tăng cường hơn nữa sự hợp tác trong lĩnh vực an toàn hạt nhân và sử dụng năng lượng nguyên tử cho các mục tiêu dân sự.
Ngoài ra, các nhà ngoại giao đã trao đổi quan điểm về một số vấn đề toàn cầu khác về an ninh, không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và ngăn chặn khả năng chúng có thể rơi vào tay các cấu trúc khủng bố hoặc các tổ chức phi nhà nước.
Được biết, trước đây, Nga đã giúp Ấn Độ xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở bang Tamil Nadu của đất nước, và vào tháng 12 năm 2017, nhà máy điện hạt nhân này đã đạt được mức phát điện 2000 MW cho khu vực miền Nam Ấn Độ.
![]() |
![]() |
![]() |
Bá Thủy
RT
-
Vì sao các công ty Mỹ không dễ dàng quay lại Nga sau xung đột với Ukraine?
-
Tăng thuế nhập khẩu ảnh hưởng như thế nào tới các dự án năng lượng của Mỹ?
-
Sửa đổi Luật Năng lượng nguyên tử: Yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh mới
-
Điện hạt nhân tại Việt Nam: Kỳ vọng từ cơ chế chính sách giá và Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi)
-
Vì sao Mỹ cắt hàng loạt khoản tài trợ lớn cho năng lượng sạch?
-
Chứng khoán thế giới "đỏ lửa" giữa xung đột Israel - Iran leo thang
-
Iran bị tấn công, giá dầu ngay lập tức tăng mạnh
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 13/6: Dự án xanh của Ả Rập Xê-út đạt cột mốc quan trọng
-
Giá xăng dầu tăng lần thứ ba liên tiếp, RON 95 tiến sát mốc 20.000 đồng/lít
-
World Bank "bật đèn xanh" cho điện hạt nhân: Cuộc chơi năng lượng toàn cầu đổi chiều?