Mỹ dồn quân "sát vách" Iran, nguy cơ leo thang xung đột
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Mỹ đã triển khai thêm khí tài quân sự đến sân bay chính của Israel và sơ tán các nhà ngoại giao khỏi Lebanon. Động thái này báo hiệu một sự leo thang tiềm tàng với Iran chỉ vài ngày trước khi hai bên dự kiến nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân.
Truyền thông Israel ngày 23/2 đưa tin, các máy bay tiếp nhiên liệu trên không và máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster của Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion. Đây là một phần trong kế hoạch tăng cường quân sự của Mỹ tại khu vực.
Một số hình ảnh cho thấy những máy bay này đang đậu tại sân bay bên ngoài TP Tel Aviv, cửa ngõ quốc tế chính của Israel.
Việc triển khai kể trên được xem là sự chuẩn bị rộng lớn hơn của Mỹ cho một cuộc tấn công tiềm tàng nhắm vào Iran.
Trên thực tế, mặc dù giới chức Mỹ và Iran đã có tiến triển sau các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ vào tuần trước, song Mỹ vẫn tiếp tục tăng cường triển khai quân sự khổng lồ gần Iran, bao gồm hàng loạt tàu khu trục, tàu chiến và máy bay chiến đấu.
Các quan chức Mỹ tuyên bố rằng mọi phương án vẫn đang được xem xét nếu ngoại giao thất bại trong việc giải quyết các tranh chấp về chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran. Trong khi đó, Iran cảnh báo sẽ trả đũa các mục tiêu của Mỹ và Israel nếu bị tấn công.
Trong một diễn biến khác, truyền thông Lebanon đưa tin, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Beirut ngày 23/2 đã sơ tán khoảng 50 nhân viên ra khỏi Lebanon.
Mặc dù lý do chính xác cho việc sơ tán không được công bố, nhưng diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng những điều tồi tệ sẽ xảy ra nếu Iran không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân.
Về phía Iran, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng đăng tải các thông điệp trên mạng xã hội đe dọa lực lượng Mỹ.
Trong khi đó, Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Lebanon (LBCI) mô tả động thái của Đại sứ quán Mỹ tại Beirut là một biện pháp phòng ngừa, nhằm ứng phó với khả năng leo thang xung đột trong khu vực.
Giá dầu thô hôm nay (24/2) giảm nhẹ, song vẫn duy trì ở mức cao, trong bối cảnh vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran sắp diễn ra và bất ổn kinh tế gia tăng sau những biến động mới nhất về thuế quan của Mỹ.
Ở thời điểm viết bài, giá chuẩn Brent giảm 27 cent/thùng, tương đương 0,38%, xuống còn 71,49 USD/thùng; giá chuẩn WTI giảm 17 cent/thùng, tương đương 0,26%, xuống còn 66,31 USD/thùng.
Bình An

