Mỹ áp thuế hàng hóa của 14 quốc gia, xóa bỏ ưu đãi đối với năng lượng tái tạo
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Internet |
Trả lời báo giới về thời hạn áp thuế mới vào ngày 1/8 , ông Trump đáp: "Tôi cho là chắc chắn, nhưng không hoàn toàn 100%. Nếu các đối tác gọi điện bày tỏ mong muốn làm theo cách khác, chúng tôi sẵn sàng cân nhắc".
Trước đó cùng ngày, nhà lãnh đạo Mỹ vừa công bố mức thuế quan mới đối với 14 đối tác và sẽ được áp dụng kể từ ngày 1/8, thay vì ngày 9/7 khi thời hạn hoãn 90 ngày kết thúc.
Theo đó, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Kazakhstan và Tunisia chịu mức thuế 25%; Nam Phi và Bosnia & Herzegovina 30%, Indonesia 32%, Bangladesh và Serbia 35%, Campuchia và Thái Lan 36%, Lào và Myanmar 40%.
![]() |
| Mức thuế quan mới của Mỹ áp lên 14 quốc gia nhận được thư ngày 7/7 so với mức thuế cũ áp ngày 2/4 - Nguồn: CNBC |
Số liệu của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy tổng kim ngạch nhập khẩu từ 14 quốc gia nêu trên đạt 465 tỷ USD.
Các bức thư do ông Trump ký khẳng định Mỹ có thể cân nhắc điều chỉnh các mức thuế trên trong tương lai. Đây là loạt thư đầu tiên được gửi trước ngày 9/7 - thời điểm ban đầu được ấn định để các mức thuế "đối ứng" mà ông Trump từng công bố hồi tháng 4 quay trở lại mức cao.
Trong thư, ông Trump cho biết Mỹ "có thể" sẽ cân nhắc điều chỉnh mức thuế quan mới, "tùy thuộc vào mối quan hệ của chúng tôi với Quốc gia của bạn".
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết sẽ có thêm nhiều lá thư được gửi đi trong những ngày tới.
Thực tế cho thấy, ông Trump cũng đang dần xoá bỏ các ưu đãi thuế dành cho năng lượng tái tạo trong khi mở toang cánh cửa cho ngành khai thác dầu, khí và than trên toàn nước Mỹ thông qua siêu dự luật.
Dự luật chính sách nội địa lớn nhất của Tổng thống Donald Trump đã được Hạ viện Mỹ thông qua hôm 3/7, chỉ 2 ngày sau khi Thượng viện phê chuẩn với kết quả sít sao.
Đây là dấu ấn rõ ràng nhất của chính quyền Tổng thống Trump khi thể hiện sự ưu tiên nhiên liệu hóa thạch và "quay lưng" với năng lượng tái tạo. Phát biểu trên Fox Newsngày 29/6, ông Trump không ngần ngại chỉ trích điện gió và điện mặt trời.
"Tôi không muốn cối xay gió phá hoại vùng đất của chúng ta. Tôi không muốn những tấm pin mặt trời xấu xí trải dài hàng dặm, che kín cả sườn núi", nhà lãnh đạo Mỹ cho hay.
Dự luật này được xem là hiện thân cho chính sách ưu tiên nhiên liệu truyền thống, khi gần như đáp ứng đầy đủ mọi nguyện vọng cốt lõi của ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt, đồng thời chấm dứt các khoản hỗ trợ thuế đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bùng nổ của điện gió và điện mặt trời tại Mỹ trong hai thập kỷ qua.
Bình An
Fox/Reuters
-
Ông Trump: Không cần vội đạt được thỏa thuận với Iran, duy trì lệnh cấm vận của Mỹ
-
Ông Trump chỉ còn một lựa chọn để kéo giảm giá xăng dầu?
-
Đối đầu với Iran đẩy ông Trump vào thế khó?
-
Tổng thống Trump: Chưa có "khung thời gian" cho việc chấm dứt xung đột với Iran
-
Ông Trump gia tăng áp lực, cho Iran "cơ hội cuối cùng"
-
Thị trường dầu mỏ đặt cược xung đột Trung Đông sẽ sớm kết thúc
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 31/5: Qatar chấp nhận mức phí tạm thời để khơi thông eo biển Hormuz
-
PETRONAS lấy khí đốt làm trọng tâm trong chuyển dịch năng lượng ở châu Á
-
Các ông lớn dầu khí quan tâm đến cổ phần mỏ nước sâu tại vịnh Mỹ
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 25/5 - 30/5


