Moscow “tố” NATO thường xuyên mô phỏng tấn công tên lửa Nga
![]() |
| Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (Ảnh: TASS) |
Trả lời phỏng vấn hãng tin Rossiya 24, Bộ trưởng Shoigu cáo buộc NATO đang tăng cường đáng kể các chuyến bay huấn luyện tới gần biên giới Nga để mô phỏng hoạt động tấn công tên lửa vào quốc gia này. Ông Shoigu lấy ví dụ về việc các máy bay B-52 của Mỹ đã xuất hiện ở gần Nga lần đầu trong một khoảng thời gian dài.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/9 thông báo rằng họ đã điều động 8 tiêm kích sau khi Moscow phát hiện ra 3 máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay trên khu vực Biển Đen, gần bán đảo Crimea.
Ông Shoigu nói rằng Nga hiểu được những hoạt động nói trên được thực hiện vì mục đích gì và có nguồn gốc từ đâu.
“Nga không có lựa chọn nào khác ngoài phải trở nên mạnh mẽ và bây giờ mọi thứ đã được thực hiện để không điều gì có thể gây ra mối đe dọa với quốc gia này”, ông Shoigu nhấn mạnh.
Trong vài tuần qua, NATO đã gia tăng các hoạt động trinh sát ở gần biên giới Nga trên Biển Baltic và Biển Đen, buộc quân đội Nga phải điều động máy bay quân sự tới chặn và can thiệp.
Trả lời các phóng viên hôm 5/9, ông Shoigu nói rằng Nga không có hứng thú với các cuộc chạy đua vũ trang nhưng buộc phải tăng cường khả năng chiến đấu để phản ứng trước các hành động mà ông mô tả là “thiếu thiện chí” từ NATO.
Ông cũng tiết lộ hoạt động trinh sát trên không của NATO gần biên giới Nga đã tăng hơn 30% so với năm ngoái, tính đến tháng 8 năm ngoái, NATO thực hiện 87 chuyến, và hiện thời con số tăng lên khoảng 120 chuyến.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hồi cuối tháng 8 nói rằng Moscow đã nhiều lần đề xuất NATO giảm leo thang căng thẳng quân sự, nhưng khối này chưa thể hiện sự sẵn sàng để thực hiện những động thái tương tự.
Theo Dân trí
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
Nga xem xét gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trước khủng hoảng
-
Thúc đẩy hợp tác hàng hải Việt Nam - Liên bang Nga
-
Các lệnh trừng phạt sẽ không thể buộc Nga thay đổi lập trường
-
Nga thiếu xăng diện rộng sau loạt đòn UAV của Ukraine
-
Luật Quản lý nợ công (sửa đổi): Phân cấp mạnh, siết chặt cơ chế báo cáo và giám sát
-
Luật Xây dựng (sửa đổi): Minh bạch, số hóa và phát triển kinh tế xanh
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão số 13
-
Quốc hội thông qua dự toán ngân sách 2026: Thúc đẩy tăng trưởng, ưu tiên đầu tư phát triển
-
Động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp


