"Mổ xẻ" chính sách năng lượng Mỹ tại hội nghị quốc tế
![]() |
| Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright. Ảnh AFP |
Ngay sau khi nhậm chức ngày 20/1, ông Trump đã ký sắc lệnh "Unleashing American Energy" (Giải phóng năng lượng Mỹ), đặt nền tảng cho chính sách năng lượng trong nhiệm kỳ mới.
Chính sách tập trung vào việc gỡ bỏ các quy định hạn chế ngành năng lượng, đặc biệt là thúc đẩy khai thác nhiên liệu hóa thạch. Nhiều biện pháp được đề xuất để giảm bớt hoặc loại bỏ các rào cản môi trường, đồng thời cắt giảm trợ cấp và ưu đãi thuế cho quá trình chuyển đổi năng lượng.
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đã gây áp lực buộc California - bang đi đầu trong chuyển đổi năng lượng - rút lại lệnh cấm xe động cơ đốt trong từ năm 2035. Tuy nhiên, động thái này bị Văn phòng Kiểm toán Chính phủ (GAO) - cơ quan giám sát độc lập của Quốc hội Mỹ chặn lại vào tuần trước.
Những gương mặt chính tại CERAWeek
Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright sẽ phát biểu khai mạc. Đây là nhà sáng lập Liberty Energy - công ty cung cấp thiết bị cho ngành dầu khí đá phiến - ông Wright nổi tiếng với quan điểm ủng hộ khai thác nhiên liệu hóa thạch.
Trong phiên điều trần trước Thượng viện, ông khẳng định ủng hộ việc mở rộng khai thác năng lượng của Mỹ, bao gồm cả nhiên liệu hóa thạch.
Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum sẽ phát biểu về quản lý đất công liên bang, các khu vực khai thác năng lượng. Cùng tham dự có Lee Zeldin, lãnh đạo EPA, người từng gây chú ý với quan điểm hoài nghi về biến đổi khí hậu.
Ba đại diện này có thể sẽ làm rõ chính sách năng lượng của chính quyền Trump, đặc biệt là với năng lượng tái tạo.
Tổng thống Mỹ cam kết ngăn chặn mọi dự án điện gió mới trong nhiệm kỳ và bãi bỏ ưu đãi thuế cho xây dựng trang trại điện gió, dù quyết định cuối cùng thuộc về Quốc hội.
Ưu tiên khí đốt tự nhiên
Hiện chưa rõ chính quyền Trump có thay đổi hướng đi của ngành năng lượng Mỹ hay không, khi nước này đã chuyển đổi sang năng lượng ít phát thải carbon dưới thời Joe Biden.
“Tình hình này có thể khiến 2025 thành một năm trì trệ, nhiều dự án khử carbon đình trệ”, theo Dan Pickering, chuyên gia tại Pickering Energy Partners.
Trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch, dù thông điệp của ông Trump đã được đưa ra nhưng sản lượng khai thác dầu vẫn chưa có biến động đáng kể.
Trái lại, ngành khí đốt sôi động hơn khi Venture Global vừa công bố mở rộng cơ sở xuất khẩu LNG tại Plaquemines, phía nam New Orleans, với khoản đầu tư 18 tỷ USD.
"Mỹ hiện là quốc gia xuất khẩu khí đốt hàng đầu thế giới", Chris Wright phát biểu trên Bloomberg Television. "Và tôi tin rằng trong vài năm tới, lượng xuất khẩu sẽ tăng gấp đôi".
Sắc lệnh Tổng thống ngày 20/1 đã dỡ bỏ lệnh cấm cấp phép trạm xuất khẩu LNG mới, được Joe Biden ban hành trước đó một năm với lý do “đe dọa” khí hậu.
Châu Âu cho đến nay vẫn là thị trường xuất khẩu LNG lớn nhất của Mỹ. “Đóng vai trò quan trọng trong việc giúp châu Âu giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga sau cuộc chiến Ukraine”, theo Jonathan Elkind - nhà nghiên cứu tại Đại học Columbia nhận định.
Dù vậy, trong chính sách đối ngoại của ông Trump gần đây, từ việc xích lại gần Nga đến căng thẳng với châu Âu về Ukraine - đặt ra câu hỏi về cam kết tiếp tục cung cấp năng lượng cho châu Âu. "Hiện tại, rất khó xác định liệu Donald Trump là đối tác hay đối thủ", Jonathan Elkind nhận định. "Và đó là một cú sốc sau 70 năm liên minh chặt chẽ".
Nh.Thạch
AFP
-
Iran dọa nâng làm giàu uranium lên 90%, ông Trump quyết không nhượng bộ
-
Mỹ - Trung chuẩn bị hội đàm về Iran, hạt nhân, thương mại và trí tuệ nhân tạo
-
Iran tuyên bố "chờ lệnh khai hỏa"; Tàu chở hàng từ Abu Dhabi bị UAV tấn công
-
Tổng thống Trump đi tìm "công thức thần kỳ" chấm dứt xung đột với Iran
-
Quốc gia nào phản ứng toàn diện nhất trước cú sốc dầu mỏ toàn cầu?
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 18/5: Big Oil đổ xô vào đá phiến Vaca Muerta của Argentina
-
Giá dầu hôm nay (18/5): Biến động mạnh trước những thông tin từ Trung Đông
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 18/5: Tiến trình đàm phán giữa Iran và Mỹ tiếp tục rơi vào bế tắc
-
Indonesia đề xuất mở trung tâm dự trữ dầu ASEAN
-
Giá dầu có thể lập đỉnh mới trong năm 2026?

