Mexico: 600 người di cư được giải cứu trên 2 chiếc xe đầu kéo

17:16 | 21/11/2021

346 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Viện Di trú Quốc gia Mexico (INM) ngày 20/11 cho biết, khoảng 600 người di cư từ 12 nước đã được giải cứu từ 2 chiếc xe đầu kéo tại bang Veracruz.
Những người di cư bị giam giữ từ các xe kéo chở hàng ở bang Veracruz của Mexico
Những người di cư bất hợp pháp bị giam giữ tại bang Veracruz của Mexico.

Theo INM, hai chiếc xe được phát hiện ở bang Veracruz gồm 401 người từ Guatemala, 53 người Honduras, 40 người Cộng hòa Dominica, 37 người Bangladesh, 27 người Nicaragua, 18 người El Salvador và 8 người Cuba. Trong số này, có 455 người đàn ông và 145 phụ nữ.

Đề cập tới những người di cư bị "nhồi nhét" trong rơ-moóc của 2 chiếc xe tải, người đứng đầu Ủy ban Nhân quyền địa phương, Tonatiuh Hernandez nói: "Tôi nhìn thấy trẻ em, trẻ vị thành niên, phụ nữ mang thai, người bệnh. Tôi chưa bao giờ chứng kiến quá nhiều người di cư di chuyển trong điều kiện như thế".

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ INM cho biết, những người này sẽ bị trả về nước hoặc được trao cơ hội ở lại Mexico một cách hợp pháp.

Những người di cư từ Trung Mỹ và các nước trên thế giới đến Mexico để tìm đường sang Mỹ.

Được biết, Mỹ đã ghi nhận 1,7 triệu người nhập cảnh bất hợp pháp từ Mexico từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2021.

"Biển người" di cư ùn ùn đổ về biên giới Mỹ trước ngày ông Biden nhậm chức
Hy Lạp phát hiện 41 người di cư trốn trong xe đông lạnh Hy Lạp phát hiện 41 người di cư trốn trong xe đông lạnh

Bình An