Máy bay Mỹ bảo kê tàu chiến Ukraine tiến vào Crimea
![]() |
| Tàu chiến của Ukraine đi qua cây cầu Crimea ngày 23/9 |
Một máy bay do thám của Mỹ đã cùng các tàu của Hải quân Ukraine tiến vào vùng biển Crimea ngày 23/9, kênh truyền hình Zvezda dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
“Một máy bay trinh sát RC-135W của Mỹ đã thực hiện một số chuyến bay gần eo biển Kerch, ngoài khơi bán đảo Crimea thuộc chủ quyền của Nga, khi các tàu hải quân Ukraine tiến vào Biển Đen qua eo biển này. Điều này đã được các hệ thống giám sát trên không quốc tế ghi nhận”, kênh Zvezda dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
“Máy bay Mỹ đã di chuyển trong vài giờ dọc theo bờ biển Crimea và lãnh thổ Krasnodar (một thực thể khác của Nga)”, Bộ Quốc phòng Nga chỉ rõ.
Trong khi đó, tàu Donbass và tàu kéo Korets của Hải quân Ukraine, khởi hành từ Odessa (Ukraine) đi đến Biển Azov, đã chui qua vòm cây cầu Crimea nối đất liền của Nga tới bán đảo này.
Trước đó, Cục Biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại Crimea đã thông báo rằng hai tàu Hải quân Ukraine đã đi vào khu đặc quyền kinh tế của Nga ngoài khơi Crimea ngày 22/9/2018.
Theo truyền thông Ukraine, các tàu này tiến về phía bờ biển thành phố Berdiansk của Ukraine để tham gia vào việc thành lập một căn cứ hải quân mới ở Biển Azov. Phía nam của Biển Azov được nối với Biển Đen qua eo biển Kerch. Biển Azov giáp với Ukraine về phía bắc, Nga về phía đông, và bán đảo Crimea về phía tây.
Trong một cuộc phỏng vấn với kênh RT, nhà khoa học chính trị Nga Vladimir Djaralla nói rằng cách tiếp cận này được coi là một sự khiêu khích không chỉ bởi Ukraine, mà còn bởi cả NATO nhằm kiểm tra phản ứng từ phía Nga.
Nh.Thạch
Sputnik
-
Tăng cường tấn công hạ tầng dầu Nga: Ukraine tung “quân bài chiến lược”
-
Sverdlovsk (Nga) sẵn sàng thúc đẩy các dự án năng lượng với Việt Nam
-
Ukraine tăng cường tập kích UAV vào cơ sở dầu Nga
-
Xung đột Trung Đông và UAV Ukraine buộc Nga "khóa van" xăng xuất khẩu
-
Ukraine tăng cường các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Nga
-
Đại biểu Phạm Thúy Chinh: Cần hệ sinh thái tài chính đồng bộ cho tăng trưởng hai con số
-
Thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
