Mất lái khi đổ đèo, xe tải gây tai nạn liên hoàn
Vào sáng 17/6, ông Nguyễn Ngọc Anh (43 tuổi, ngụ xã An Mỹ, huyện Tuy An) điều khiển xe tải 78C- 009.14 lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua đèo Quán Cau thuộc xã An Hiệp, huyện Tuy An (Phú Yên) thì bất ngờ bị mất lái, va vào dải phân cách rồi chắn ngang mặt đường.
![]() |
Các xe ô tô nằm chắn hết mặt đường Quốc lộ 1 |
Nhận thấy phía trước có tai nạn, bà Mai Thị Minh Thúy (45 tuổi, ngụ thôn Phú Tân 2, xã An Cư, huyện Tuy An) đang điều khiển xe máy mang BKS 78H1 - 131.26 lưu thông cùng chiều, giảm tốc độ để tránh. Sau đó, xe bồn BS 77C - 080.29 phát hiện vụ tai nạn nên phanh gấp, khiến xe tải đông lạnh BKS 51D - 453.82 đi phía sau không tránh kịp nên đâm vào đuôi xe bồn.
Dù phát hiện tai nạn nhưng tài xế xe khách mang BKS 12B - 004.73 lách qua bên trái xe bồn để vượt lên thì bị kẹt lại. Tiếp đó, xe khách mang BKS 90B - 003.21 do tài xế Trần Tất Tùng (35 tuổi, ngụ tại huyện Bình Lục, Hà Nam) điều khiển, lách qua bên phải xe bồn đã va chạm với xe máy do bà Thúy điều khiến đang lưu thông phía trước.
Cú va chạm mạnh khiến bà Thúy và xe ngã ra đường. Bà Thúy bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
Tại hiện trường, 5 xe ô tô và một xe máy đã chắn nửa mặt đường Quốc lộ 1. Xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng. Một số xe ô tô bị hư hỏng do va chạm với xe khác.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Theo một số người chứng kiến, thời điểm xảy ra tai nạn có mưa nhỏ, đoạn đường qua đèo Quán Cau khá trơn, một số ô tô không làm chủ tốc độ khi đổ đèo nên đã dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn.
PV
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025