Danh tính 41 nạn nhân vụ xe tải và xe khách tông nhau ở Hòa Bình

13:32 | 17/06/2019

819 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Vụ tai nạn khiến lái xe khách và 2 người tử vong tại chỗ. Những người bị thương nặng (nhiều nhất là người Vĩnh Phúc) đang được điều trị tại các bệnh viện khác nhau.

Sau vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm BKS 27B – 003.71 với xe tải biển số Lào UN – 8500 trên quốc lộ 6, đoạn qua huyện Mai Châu (Hòa Bình), hàng chục người bị thương được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Mai Châu; 2 nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển về Hà Nội cấp cứu.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong gồm: Cao Xuân Hồng (SN 1974, Thanh Ba, Phú Thọ) – lái xe khách 27B – 003.71; Trần Văn Khiêm (SN 1986, Đồng Văn, Vĩnh Phúc) và Lương Thu Hà (SN 2002, Tuần Giáo, Điện Biên); thi thể các nạn nhân đang được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

danh tinh 41 nan nhan vu xe tai va xe khach tong nhau o hoa binh
Lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Các nạn nhân đã được chuyển về Hà Nội và tuyến trên (Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hòa Bình) cấp cứu gồm: Cháu Nguyễn Thanh Huyền (Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc); cháu Nguyễn Thị Hồng Oanh (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc); Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1999, Điện Biên); Quảng Thị Phương (SN 1997, Tuần Giáo, Điện Biên).

Danh sách các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Mai Châu gồm: Nguyễn Thư Quỳnh - lái xe ô tô tải BKS Lào UN – 8500; Đào Thế Anh (SN 1994, Ba Vì, Hà Nội) – phụ xe khách.

Đỗ Văn Huy (SN 2007, Cẩm Linh, Ba Vì), Hà Văn Chang (SN 1984, Ba Vì) thành phố Hà Nội;

Tạ Văn Minh (SN 1984), Nguyễn Thị Thương (SN 1982), Nguyễn Duy Cường (SN 1999), Lưu Thị Nam Trang (SN 2003), Lê Tiến Đạt (SN 1991), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1998), Bùi Thu Hằng (SN 1980), Trần Trung Thành (SN 1977), Lê Văn Hiệp (SN 1992), Lê Thị Khánh Huyền (SN 2006), Lê Thị Huyền (SN 1993), Nguyễn Đình Chính (SN 1995); Nguyễn Thị Tuyết cùng trú tỉnh Vĩnh Phúc;

danh tinh 41 nan nhan vu xe tai va xe khach tong nhau o hoa binh
Hình ảnh kinh hoàng về vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và xe tải chở sắt vụn biển số Lào.

Tỉnh Điện Biên có các nạn nhân: Là Thị Chung (SN 1986), Lò Thị Biên (SN 1973), Lò Thị Thương (SN 2002), Lò Thị Lưu (SN 1999), Lưu Thị Kim Yên (SN 1963), Lưu Thị Huế (SN 1995), Tòng Thị Vui (SN 1998), Lò Văn Hịa (SN 1982);

Các nạn nhân ở Sơn La gồm: Lương Văn Tân (SN 1986), Lò Thị Nón (SN 1994), Lò Văn Thu (SN 2001), Lại Việt Hùng (SN 1995);

Nạn nhân Đinh Hoàng Việt (SN 1984) và Lê Thị Quỳnh Loan (SN 1990) cùng trú thành phố Hải Dương; Lương Văn Túc (SN 1985, Bắc Quang, Hà Giang); một lái xe khách 27B – 003.71 tên Kiên và một phụ nữ chưa xác định được danh tính.

Theo Dân trí

danh tinh 41 nan nhan vu xe tai va xe khach tong nhau o hoa binh

Ô tô 7 chỗ biến dạng, kẹp giữa 2 xe container
danh tinh 41 nan nhan vu xe tai va xe khach tong nhau o hoa binh

Hòa Bình: Xe khách đối đầu xe tải, 3 người tử vong
danh tinh 41 nan nhan vu xe tai va xe khach tong nhau o hoa binh

Tai nạn liên hoàn giữa ô tô và xe máy, 2 người bị thương nặng
danh tinh 41 nan nhan vu xe tai va xe khach tong nhau o hoa binh

Nữ doanh nhân lái BMW gây tai nạn ở Sài Gòn hầu tòa