Malaysia phát hiện ca nhiễm biến chủng B.1.617

07:02 | 03/05/2021

94 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nhà chức trách Malaysia vừa ghi nhận một ca nhiễm biến chủng B.1.617 trên một người nhập cảnh tại Kuala Lumpur, chỉ vài ngày sau khi cấm các chuyến bay từ Ấn Độ.
Malaysia đang phải đối phó với làn sóng Covid-19 lần thứ ba.
Malaysia đang phải đối phó với làn sóng Covid-19 lần thứ ba.

Bộ trưởng Y tế Malaysia Adham Baba thông báo, ca nhiễm biến chủng B.1.617 của virus SARS-CoV-2 là một công dân Ấn Độ được xét nghiệm sàng lọc tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, nhưng không nói rõ thời điểm phát hiện.

Ông Baba nói: "Chúng tôi kêu gọi người dân bình tĩnh. Mọi nỗ lực y tế sẽ dược duy trì nhằm chặn đà lây nhiễm và bảo đảm an toàn cộng đồng".

Thông tin kể trên được đưa ra vài ngày sau khi Malaysia cấm mọi chuyến bay từ Ấn Độ và ngược lại, đồng thời cấm nhập cảnh đối với tất cả những người từng đến Ấn Độ trong thời gian gần đây nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.

Malaysia ngày 2/5 đã ghi nhận thêm 3.418 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên hơn 415.000, trong đó hơn 1.500 trường hợp tử vong. Chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 tại Malaysia được thực hiện từ tháng 2, đặt mục tiêu 80% trong dân số 32 triệu người được tiêm phòng trong vòng một năm.

Biến chủng B.1.617 đã xuất hiện ở khoảng 20 nước, được ghi nhận trong hơn 1.200 trình tự gene trên cơ sở dữ liệu mở GISAID. "Phần lớn được gửi đến từ Ấn Độ, Anh, Mỹ và Singapore", Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hôm 27/4.

Trên thực tế, các loại vaccine ở thời điểm hiện tại vẫn có hiệu quả với biến chủng B.1.617 nhưng mức độ không cao.

Ấn Độ chủ yếu phụ thuộc vào vaccine AstraZeneca, được cho kém hiệu quả hơn vaccine Pfizer và Moderna trong các thử nghiệm lâm sàng.

Bình An