Ma túy là hiểm họa của cả thế giới: "Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu"

09:00 | 24/06/2019

623 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 23/6, tại Nghệ An, Ủy ban Quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Bộ Công an và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động, Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) với chủ đề "Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu".    
ma tuy la hiem hoa cua ca the gioi hay suy nghi truoc khi bat dau
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thời gian qua, công tác phòng, chống và cai nghiện ma tuý luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, kiên trì và đạt được kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, tình hình ma túy và tệ nạn ma túy ở nước ta vẫn diễn biến phức tạp. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc và lực lượng chức năng đã phối hợp phát hiện triệt phá 12.285 vụ; bắt giữ 19.454 đối tượng; thu giữ 675 kg heroin, 507 kg ketamine, 4.625 kg ma túy tổng hợp và 131 kg cocaine. Cơ quan chức năng đã phát hiện và triệt phá nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ số lượng ma túy lớn, bắt giữ các đối tượng cầm đầu… Công tác phòng chống ma túy đã chú trọng vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến Tây Bắc, phía bắc miền Trung, biên giới Tây Nam, các sân bay quốc tế, cảng biển.

ma tuy la hiem hoa cua ca the gioi hay suy nghi truoc khi bat dau
Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ mít tinh

Tháng hành động phòng, chống ma túy năm nay bắt đầu từ ngày 1/6 với chủ đề “Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu” nhằm nhắc nhở mọi người, nhất là thế hệ trẻ hãy suy nghĩ, nhận thức đúng đắn, nói "không" với ma túy.

Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, tệ nạn và tội phạm ma túy đang trở thành mối quan tâm sâu sắc của thế giới, gây hậu quả hết sức nặng nề về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Đây là nguyên nhân, nguồn gốc phát sinh tội phạm, làm suy thoái nhân cách, phẩm giá, băng hoại giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết, do nhiều nguyên nhân, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy nước ta vẫn còn diễn biến phức tạp và nghiêm trọng. Lượng ma túy từ nước ngoài vận chuyển vào nước ta còn nhiều, số người nghiện vẫn tiếp tục gia tăng, tỷ lệ tái nghiện cao. Gần đây xuất hiện tình trạng người nghiện lang thang ngoài xã hội, gây ra các hành vi vi phạm pháp luật, gây lo lắng bức xúc trong nhân dân.

Cũng theo Thượng tướng Lê Quý Vương, để giảm tệ nạn ma túy, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân phải có quyết tâm cao, kiên trì... đồng thời, đề nghị các đơn vị, các địa phương chỉ đạo lực lượng chuyên trách phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như quán triệt phương châm lấy phòng ngừa là chính, hạn chế không để phát sinh người nghiện mới. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục về tác hại của ma túy, trong đó chú trọng tuyên truyền cho các đối tượng thanh niên, học sinh, sinh viên.

Chủ động nắm chắc tình hình, ngăn chặn, đấu tranh không để Việt Nam trở thành địa bàn sản xuất, tập kết, trung chuyển ma túy. Tập trung triệt xóa các tụ điểm, chuyển hóa các địa bàn phức tạp về ma túy. Quản lý chặt chẽ các cơ sở y tế trong việc kinh doanh, điều trị thuốc gây nghiện. Nắm chắc tình hình người nghiện. Từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống ma túy...

ma tuy la hiem hoa cua ca the gioi hay suy nghi truoc khi bat dau
Bộ Công an đã trao bằng khen và thư cảm ơn cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống ma túy

Phát biểu chỉ đạo tại lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã biểu dương lực lượng công an, biên phòng... đã làm tốt công tác phòng, chống tội phạm ma túy trong thời gian qua. Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhắn nhủ với thế hệ trẻ phải tuyệt đối nói "không" với ma túy...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Ma túy là hiểm họa, vấn đề của cả thế giới. Trên thế giới hiện có 275 triệu người sử dụng, lệ thuộc ma túy. Số lượng ma túy dưới các dạng không ngừng gia tăng. Mặc dù rất nỗ lực, nhưng Việt Nam vẫn đang có trên 230.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trên thực tế con số này còn cao hơn nhiều. Chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, triệt phá các đường dây ma túy; tiếp tục làm tốt công tác cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng, đặc biệt là công tác cảnh báo, tuyên truyền, giáo dục để hạn chế gia tăng con số nghiện mới.

Phó Thủ tướng kêu gọi toàn dân nỗ lực bằng nhiều giải pháp để không có người nghiện ma túy mới, những người đã nghiện sẽ cai nghiện được và không tái nghiện, cùng với lực lượng chức năng chung tay ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Tại lễ mít tinh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng đã tặng giấy khen cho 4 cá nhân và thư cảm ơn cho 5 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý thời gian qua.

Phú Văn

ma tuy la hiem hoa cua ca the gioi hay suy nghi truoc khi bat dauNgành Hải quan tăng cường công tác phòng chống, kiểm soát ma túy
ma tuy la hiem hoa cua ca the gioi hay suy nghi truoc khi bat dauPhó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi thư khen Cục phòng chống ma túy và tội phạm
ma tuy la hiem hoa cua ca the gioi hay suy nghi truoc khi bat dauHợp tác phòng chống ma túy khu vực biên giới Việt - Trung
ma tuy la hiem hoa cua ca the gioi hay suy nghi truoc khi bat dauRa quân hưởng ứng "Tháng hành động phòng chống ma túy” 2012
ma tuy la hiem hoa cua ca the gioi hay suy nghi truoc khi bat dau"Cai nghiện dễ, chống tái nghiện quá khó!”