Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi thư khen Cục phòng chống ma túy và tội phạm

21:27 | 04/05/2018

618 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa gửi thư khen Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã phối hợp với Công an nước bạn Lào triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 53kg ma tuý các loại từ Lào về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Sơn La.
pho thu tuong truong hoa binh gui thu khen cuc phong chong ma tuy va toi phamLạng Sơn: Bắt “nữ quái” vụ giấu 12 bánh heroin trên gác bếp
pho thu tuong truong hoa binh gui thu khen cuc phong chong ma tuy va toi phamLạng Sơn: Bắt một nhóm chuyên bán lẻ ma túy
pho thu tuong truong hoa binh gui thu khen cuc phong chong ma tuy va toi phamGần 27.000 viên ma túy tổng hợp về Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của lực lượng triệt phá chuyên án.

pho thu tuong truong hoa binh gui thu khen cuc phong chong ma tuy va toi pham
Đối tượng người Lào cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ

Thành tích này thể hiện trách nhiệm, quyết tâm cao của Cục Phòng chống ma tuý và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 5/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện trong tình hình mới.

Qua đó, Phó Thủ tướng tin tưởng với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng chức năng hai nước Việt-Lào, trong thời gian tới, các điểm nóng về sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy trên địa bàn giáp ranh hai nước sẽ bị xóa bỏ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trước đó, vào hồi 18h ngày 20/4, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Hủa Phăn qua biên giới tỉnh Sơn La vào Việt Nam.

Lực lượng chức năng hai nước đã bắt đối tượng cầm đầu tên Thong Sỉ Giàng (62 tuổi, dân tộc Mông, quốc tịch Lào) thu giữ 40kg ma túy tổng hợp dạng đá, 120.000 viên ma túy tổng hợp cùng 2 bánh heroin (tổng trọng lượng gần 53kg ma túy các loại). Lực lượng đánh án đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Trọng Đức