Lung linh lễ hội của ánh sáng và băng tuyết

13:55 | 08/01/2013

1,464 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Lễ hội băng đăng quốc tế Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc lần thứ 29 đã chính thức khai mạc ngày 6/1/2013. Lễ hội quy tụ nhiều tác phẩm nghệ thuật bằng băng hết sức độc đáo.

Lễ hội diễn ra trong vòng một tháng tại khu triển lãm Cáp Nhĩ Tân, phía đông bắc Trung Quốc. Đây là một trong 4 lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới, bên cạnh Festival Tuyết Sapporo (Nhật Bản), Carnival Mùa đông thành phố Québec (Canada) và Festival trượt tuyết tại Na Uy.

Một trong những công trình nổi bật tại lễ hội lần này là “lâu đài Pha lê”, cao 48 mét.

Pháo hoa trong lễ khai mạc.

Khách tham quan ngắm một công trình bằng băng khổng lồ tại lễ hội.

Một cô gái thích thú chụp ảnh với bức tượng bằng tuyết.

Rực rỡ muôn sắc màu.

Ca sĩ PSY của Hàn Quốc nổi tiếng với điệu Gangnam style được tạc tượng tuyết.

Hoàn tất những khâu cuối cùng một tác phẩm bằng tuyết.

Khách tham quan không chỉ ngắm mà còn chơi đùa với các tác phẩm băng.


Các nghệ sĩ khắc băng tuyết đã sử dụng tổng cộng 180.000 m3 băng và 150.000 m3 tuyết.

Băng được lấy từ sông Tùng Hoa, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Một ngày trước lễ khai mạc, nhiệt độ ở thành phố Cáp Nhĩ Tân là -20 độ C.


Lễ hội còn có những hoạt động khác như: đám cưới tập thể của 16 cặp uyên ương...

...Hay các vận động viên bơi lội mùa đông của Trung Quốc bơi trong vùng nước lạnh giá của sông Tùng Hoa, tỉnh Hắc Long Giang.

Chú gấu trúc đáng yêu chào mừng khách tới với lễ hội.

Lễ hội kéo dài 1 tháng, vé vào cửa có giá 48 USD.

 

L.Trang (theo Telegraph)