"Lính truyền tải" bám tuyến mùa nắng nóng
Những ngày đầu tháng 6, thời tiết miền Bắc như chảo lửa. 11 giờ trưa ngày 3/6, khi nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 43 độ C, anh Đặng Xuân Hùng - Đội Truyền tải điện Hà Nội 2 (Truyền tải điện Hà Nội, Công ty Truyền tải điện 1) cùng đồng nghiệp vẫn “phơi mình” để đo pha đất, soi phát nhiệt trên tuyến đường dây 220kV Tây Hà Nội – Chèm. Họ lăn xả trong ca trực ngày cuối tuần với bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi.
![]() |
| Công nhân Đội truyền tải điện Hà Nội 2 đo pha đất tuyến dường dây 220kV Tây Hà Nội – Chèm dưới thời tiết nắng nóng, không một gợn mây |
Đường dây 220kV Tây Hà Nội – Chèm có thể coi là đường dây huyết mạch cấp điện cho Thủ đô Hà Nội. Chính vì vậy, ngoài việc kiểm tra, sửa chữa, duy tu thường xuyên trước mùa nắng nóng, những ngày này, Đội truyền tải điện Hà Nội 2 thường xuyên bám sát hiện trường để kiểm tra tuyến, đảm bảo đường dây luôn hoạt động an toàn, ổn định.
“Thời gian nắng nóng nhất hằng ngày (từ 10h sáng đến 16 giờ chiều), chúng tôi vẫn luôn thường trực trên tuyến để soi phát nhiệt, đo những điểm có pha đất thấp, hay những khu vực có các đơn vị thi công trong hành lang an toàn lưới điện để kiểm tra, giải quyết những nguy cơ tiềm ẩn sự cố. Đã quen với cái nắng, cái gió, chúng tôi luôn nỗ lực cao nhất để đường dây cấp điện cho Thủ đô luôn an toàn”, anh Hùng chia sẻ.
Chúng tôi có mặt tại Trạm biến áp 220kV Chèm – đây cũng là điểm nút quan trọng trong hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho Thủ đô Hà Nội. Đặc biệt, hiện nay, Trạm 220kV Chèm cũng đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo điện trực tiếp cho kỳ họp thứ V, Quốc Hội khóa XV đang diễn ra.
Nắng nóng gay gắt, kéo dài kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện của khách hàng tăng cao, khiến các thiết bị trong trạm như các máy biến áp, thiết bị nhất thứ, các ngăn đường dây thường xuyên phải vận hành trong tình trạng đầy tải và quá tải; các điểm tiếp xúc thiết bị nhất thứ có nguy cơ xuất hiện phát nhiệt…, gây áp lực lớn cho công tác quản lý vận hành. Cùng với đó, sự khắc nghiệt của thời tiết khiến áp lực công việc của những người “lính truyền tải” trực vận hành trạm càng thêm nặng gánh.
![]() |
| Lực lượng trực vận hành TBA 220kV Chèm thường xuyên kiểm tra các thiết bị ngoài trời, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định |
Anh Nguyễn Đức Thành – Trực chính Trạm biến áp 220kV Chèm cho biết, nếu như vào những ngày bình thường, trực vận hành chỉ phải kiểm tra các thiết bị ngoài trời tối thiểu 2 lần/ca. Đặc biệt, khi máy biến áp mang tải ở mức 80-100%, công nhân trực vận hành sẽ đi kiểm tra 30 phút/lần, nhằm phát hiện sớm nguy cơ để có giải pháp khắc phục kịp thời.
Làm việc trong môi trường khắc nghiệt, những người “lính truyền tải” không tránh khỏi sự mệt mỏi, cơ thể sẽ xuất hiện tình trạng mất nước. Thế nên, trước mỗi ca trực, anh em thường chia sẻ cho nhau những "bí kíp" để chống chọi với thời tiết… Song song đó, Truyền tải điện Hà Nội cũng chú trọng bố trí lực lượng vận hành đảm bảo đủ sức khỏe, trực 24/24 giờ theo chế độ ca, kíp để CBCNV đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu của công việc.
Dù nắng nóng khắc nghiệt làm cho công nhân ngành Điện vất vả bội phần, nhưng họ đã và đang nỗ lực vượt mọi khó khăn với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
H.Hoa - N.Tuấn
-
Khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II
-
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các công trình điện trọng điểm
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu làm rõ tiến độ, nguồn vốn từng dự án điện
-
[VIDEO] Tuổi trẻ PETROVIETNAM tăng cường kết nối chuỗi giá trị khí - điện qua hành trình trải nghiệm thực tế
-
Bộ Công Thương định hướng tách truyền tải điện khỏi EVN
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cần cân nhắc kỹ cơ chế giá điện và bao tiêu
-
ĐBQH Trần Hoàng Ngân: Tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tạo dư địa phát triển cho ngành điện
-
Sửa Luật Điện lực, hoàn thiện cơ chế phát triển điện gió ngoài khơi
-
Kỳ 1: Tái cơ cấu ngành điện trước yêu cầu huy động vốn và an ninh năng lượng
-
Sửa Luật Điện lực: Đề nghị làm rõ cơ chế giá điện, DPPA và điện gió ngoài khơi


