Liên tiếp động đất tại miền Trung - Tây Nguyên

16:05 | 17/07/2014

979 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Động đất dồn dập diễn ra tại khu vực nhà máy thủy điện Sông Tranh 2, khiến người dân Bắc Trà My hoang mang lo lắng...

Động đất diễn ra tại khu vực nhà máy thủy điện Sông Tranh 2

Sáng 17/7, một trận động đất có cường độ mạnh 2,5 độ richter xuất hiện tại vùng Bắc Trà My, Quảng Nam. Đây là trận động đất thứ năm kể từ đầu tháng 7 đến nay.

Đến chiều hôm nay vẫn chưa có thống kê về thiệt hại. Theo ghi nhận của các trạm quan trắc Viện Vật lý Địa cầu đặt tại khu vực Sông Tranh 2, trận động đất diễn ra vào lúc 20 giờ 20 phút 34 giây (giờ GMT) tức 04 giờ 20 phút 34 giây (giờ Hà Nội) ngày 17/7/2014, có cường độ 2,5 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.32 độ vĩ  Bắc,108.14 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km.

Ngay sau khi động đất xảy ra, chính quyền huyện Bắc Trà My đã cử cán bộ bám địa bàn, kiểm tra tình hình thiệt hại về người và tài sản để có phương án hỗ trợ.

Động đất trong thời gian qua diễn ra dồn dập và lặp lại mật độ như lần đầu tiên xảy ra động đất vào đầu năm 2012. Đặc biệt cường độ ngày càng lớn dần. Do ảnh hưởng của dư chấn nên nhiều nhà dân tại khu vực Sông Tranh 2 bị nứt tường. Người dân lo lắng không dám ở trong nhà vào ban đêm vì lo sợ động đất khiến nhà sập.

Vào lúc 18h9' ngày 16/7, tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào (khu vực cửa khẩu Bờ Y, Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), cũng xảy ra một trận động đất có cường độ 3,0 độ richter, vị trí có tọa độ (14.47 độ vĩ  Bắc,107.46 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Trước đó, vào lúc 15h26, ngày 11/7, tại khu vực huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế), đã xảy ra một trận động đất có cường độ 2,9 độ richter. Trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ (16.184 độ vĩ Bắc, 107.293 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất trên.

 

H.Giang