Lãnh đạo Mỹ, Nhật, Ấn ủng hộ khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở cửa
![]() |
| Lãnh đạo Mỹ, Nhật, Ấn gặp nhau bên lề G20 ngày 30/11 (Ảnh: Reuters) |
Theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua đã có cuộc gặp tại thủ đô Buenos Aires, Argentina bên lề thượng đỉnh G20.
Mặc dù cuộc gặp ba bên chỉ kéo dài khoảng 15 phút và nhiều khả năng mang ý nghĩa tượng trưng hơn là lên kế hoạch một chiến lược, nhưng nó diễn ra vào thời điểm cả ba nước đều bày tỏ những lo ngại về một Trung Quốc ngày càng lớn mạnh.
Ấn Độ và Nhật Bản đều có các mâu thuẫn lãnh thổ kéo dài với Trung Quốc, trong khi ông Trump từ lâu đã có lập trường cứng rắn với Bắc Kinh về thương mại và nhiều lần bày tỏ các quan ngại về lập trường ngày càng cực đoan của Trung Quốc tại Biển Đông.
“Nhật, Mỹ và Ấn Độ chia sẻ các giá trị cốt lõi và các lợi ích chiến lược”, Thủ tướng Abe nói. “Bằng việc ba chúng ta hợp tác cùng nhau, chúng ta sẽ mang tới sự thịnh vượng và ổn định hơn trong khu vực và cũng như trên thế giới”.
Còn Thủ tướng Modi nhấn mạnh rằng từ JAI (viết tắt của Nhật Bản (J), Mỹ (A) và Ấn Độ (I) trong tiếng Hindi là "trường thọ".
Ấn Độ, dù có nhiều thập niên tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, trước đây thường tránh tham gia liên minh với các cường quốc thế giới.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc gặp 3 bên “đã tái khẳng định tầm quan trọng của tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do vì sự ổn định và thịnh vượng toàn cầu, và cam kết làm sâu sắc hơn sự hợp tác 3 bên”.
Theo Dân trí
Chính quyền của Tổng thống Trump đã thúc đẩy chiến lược “Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do”, một chính sách mà Thủ tướng Abe ủng hộ từ lâu vì ông cho rằng toàn bộ châu Á cần phải được mở cửa đối với tự do hàng hải và thương mại.
Nhưng Thủ tướng Modi và người đồng cấp Nhật Bản dự kiến cũng có các cuộc gặp riêng rẽ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề G20. Tổng thống Trump dự kiến gặp ông Tập vào hôm nay trong cuộc thảo luận được cho là sẽ tập trung vào các tranh chấp thương mại.
Theo Dân trí
-
Xăng ethanol ở Ấn Độ và hành trình chuyển dịch năng lượng (Kỳ cuối)
-
Xăng ethanol ở Ấn Độ và hành trình chuyển dịch năng lượng (Kỳ 2)
-
Câu chuyện phía sau sự sụt giảm xuất khẩu nhiên liệu tinh chế của Ấn Độ
-
Tập đoàn dầu khí nhà nước Ấn Độ đặt cược tăng trưởng vào khí đốt
-
Ấn Độ chuyển hướng sang dầu mỏ ở Mỹ Latinh và châu Phi
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

