Làng hoa Đà Nẵng chong đèn sáng choang bắt hoa "thức" chờ Tết

16:48 | 12/12/2023

47 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Để hoa nở đúng vào dịp Tết, những ngày này, tại các hộ dân trồng hoa tại làng hoa Dương Sơn (Đà Nẵng), đèn điện được thắp sáng xuyên đêm để đảm bảo cho quá trình sinh trưởng của cây hoa.
Rực rỡ sắc màu vào vụ Tết tại làng hoa lớn nhất Hà NộiRực rỡ sắc màu vào vụ Tết tại làng hoa lớn nhất Hà Nội
Làng hoa Tây Tựu vào vụ Tết: Hoa cúc được mùa, hoa ly mất giáLàng hoa Tây Tựu vào vụ Tết: Hoa cúc được mùa, hoa ly mất giá
Nông dân làng hoa Sa Đéc tất bật bên ruộng cúc mâm xôi những ngày giáp TếtNông dân làng hoa Sa Đéc tất bật bên ruộng cúc mâm xôi những ngày giáp Tết
Những người gom nắng Những người gom nắng "khơi màu", gọi Tết
Làng hoa Đà Nẵng chong đèn sáng choang bắt hoa

Đêm tháng 12, ở làng hoa Dương Sơn (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), các ngả đường đều rực sáng làm cho những vườn hoa cúc nổi bật trong đêm.

Làng hoa Dương Sơn có diện tích khoảng 4ha, với 30 hộ trồng đủ các loại hoa như cúc, phong lan, tuyết sơn phi hồ, hoa hồng, vạn thọ... Nơi đây được mệnh danh là "thủ phủ" hoa Tết của thành phố.

Làng hoa Đà Nẵng chong đèn sáng choang bắt hoa

Hàng trăm chiếc đèn cùng ánh sáng màu vàng được thắp lên từ những bóng đèn huỳnh quang loại nhỏ công suất 15-20W.

Hệ thống bóng điện được lắp đặt với mật độ cách nhau 1,5-2m, tùy vào điều kiện của mỗi gia đình. Một người dân cho biết, đèn được bật tự động vào khoảng 20h tối hôm trước, đến 3h ngày hôm sau thì tự tắt.

Làng hoa Đà Nẵng chong đèn sáng choang bắt hoa
Làng hoa Đà Nẵng chong đèn sáng choang bắt hoa

Các luống hoa được chia cách nhau bằng tấm bạt để phân loại hoa có số ngày sinh trưởng khác nhau.

Theo người dân, khoảng giữa tháng 8, người dân đã bắt đầu xuống giống hoa cúc. Thời gian đầu xuống giống gặp mưa lớn nên cây giống bị hư hại, nhưng người dân cũng kịp thời xử lý.

Làng hoa Đà Nẵng chong đèn sáng choang bắt hoa
Làng hoa Đà Nẵng chong đèn sáng choang bắt hoa

Các chậu hoa đã được nông dân cắm nẹp tre xung quanh để định hướng nhánh hoa mọc thẳng. Một số nông dân ở đây cho hay, thời điểm này, hoa phải nhờ ánh đèn điện để có tốc độ vươn cành lên cao, ra hoa theo đúng dự tính.

Làng hoa Đà Nẵng chong đèn sáng choang bắt hoa

Được cha truyền nghề trồng hoa, anh Quốc Đạt (39 tuổi) cho hay, năm nay anh trồng 800 chậu hoa cúc. Hệ thống đèn tự động bật sáng được anh đầu tư khoảng 4 triệu đồng với 60 bóng đèn.

Cây hoa được anh Đạt cho "ăn" điện từ khoảng tháng 8 âm lịch. Dự kiến giữa tháng 11 âm lịch anh sẽ "cắt" điện của hoa.

"Việc chong đèn để bắt hoa không ngủ", anh Đạt nhấn mạnh và giải thích rằng, hoa cúc là giống hoa chịu nhiệt, thời gian nắng 8 giờ/ngày như hiện nay không đủ cho hoa sinh trưởng, phát triển tối đa và ra hoa sớm. Việc chong đèn xuyên đêm nhằm để hoa được cung cấp ánh sáng nhiều hơn.

Làng hoa Đà Nẵng chong đèn sáng choang bắt hoa

Theo anh Đạt, việc chong đèn xuyên đêm cũng giúp hoa liên tục nhận được năng lượng từ ánh sáng để quang hợp, từ đó tạo thân cứng. Khi người nông dân "cắt" điện, hoa sẽ bắt đầu già và tạo búp đúng với thời điểm Tết.

Khoảng đầu tháng 12 âm lịch, thời điểm lặt nụ, thương lái bắt đầu đến vườn để đặt cọc hoa.

Làng hoa Đà Nẵng chong đèn sáng choang bắt hoa

Theo tính toán của anh Đạt, chi phí tiền điện chiếu sáng của ruộng hoa khoảng 300.000-400.000 đồng/tháng. Nhưng đổi lại đây là vụ hoa lớn nhất trong năm nên ai cũng kỳ vọng hoa đạt chất lượng và giá cao để người nông dân có một cái Tết ấm no, đủ đầy.

Không chỉ riêng làng hoa Dương Sơn, theo ghi nhận dọc các tuyến đường như 2/9, Nguyễn Tất Thành nối dài, những hộ có trồng hoa cũng đang tất bật chăm sóc hoa khi chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024.

Theo Dân trí