Lần đầu công bố tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

08:45 | 07/11/2014

5,659 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hơn 200 tài liệu, hình ảnh và hiện vật về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga, trong đó có nhiều tư liệu quý lần đầu được công bố tại triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga qua tài liệu lưu trữ” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Triển lãm được sự phối hợp tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam, Trung tâm Lưu trữ quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Cục Lưu trữ Liên bang Nga và Viện Lưu trữ lịch sử chính trị - xã hội quốc gia Nga.

Các tài liệu vô giá được trưng bày khắc họa đậm nét chân dung vị chủ tịch đáng kính của dân tộc Việt Nam khi Người hoạt động cách mạng ở nước ngoài, đặc biệt là thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Liên Xô.

Bác Hồ tại một trại hè của thiếu nhi Liên Xô năm 1957.

Triển lãm gồm ba phần: “Người đi tìm hình của Nước” (1911-1945), “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Liên Xô/Liên bang Nga” (1945-1969) và “Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Liên Xô (Liên bang Nga) mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.”

Chủ đề “Người đi tìm hình của Nước” giới thiệu quá trình ra đi tìm đường cứu nước, đến với chủ nghĩa Mác-Lênin của người thanh niên Nguyễn Tất Thành.

Phần thứ hai giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Liên Xô trong khoảng thời gian Người giữ cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945-1969) với những nội dung chủ yếu như: Năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức đến thăm Liên Xô và Liên Xô đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam; một số văn kiện quan trọng về hợp tác giữa Việt Nam với Liên Xô do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký...

Phần thứ ba, là những hình ảnh về tình cảm yêu mến, kính phục của nhân dân Liên Xô (Liên bang Nga) đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia...

Triển lãm góp phần công bố, giới thiệu một số tài liệu lưu trữ, hình ảnh về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên Xô/Liên bang Nga nhằm tăng cường nhận thức và sự hiểu biết của xã hội về vai trò, tác dụng của tài liệu lưu trữ và công tác lưu trữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông tin tuyên truyền, đề cao phẩm chất đạo đức, đường lối ngoại giao, tư tưởng hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần bồi dưỡng, giáo dục tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quốc tế và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên Xô/Liên bang Nga trên cơ sở những kết quả đạt được trong quá khứ và mở ra hướng phát triển cho tương lai.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 5/12/2014 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội).

Một số hình ảnh và tài liệu được trưng bày tại triển lãm:

Giấy thông hành số 1829 ngày 16/6/1923 của đại diện toàn quyền liên bang CHXHCN Xô Viết tại Béc-lin (Đức) cấp cho Chen Vang (Nguyễn Ái Quốc) để tới Nga. Trên giấy có ảnh Nguyễn Ái Quốc và có dấu của trạm kiểm soát biên phòng cảng biển Pê-trô-grát khi Nguyễn Ái Quốc đến ngày 30/6/1923.

Ảnh toàn cảnh phiên họp đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản tại phòng Andrevxki Cờ-rem-ly tháng 6,7 năm 1924. Trong ảnh: Nguyễn Ái Quốc ngồi hàng đầu tiên, thứ tư từ bên phải sang.

Trường quốc tế Lê nin ở Mát-xcơ-va, Nga, Nơi Lin (Nguyễn Ái Quốc) đã học tập, niên học 1934 - 1935

Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô K.E.Vô-rô-si-lốp đón Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm hữu nghị chính thức Liên Xô tại sân bay quốc tế ở Nga, năm 1955.

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh thay mặt Đoàn đại biểu Đảng lao động Việt Nam ký Bản tuyên bố chung của Hội nghị 81 Đảng Cộng sản và công nhân Quốc tế họp tại Mátxcơva năm 1957.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến viếng và đặt vòng hoa tại Lăng Lenin và Stalin năm 1957

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn chuyên gia Liên Xô sang giúp đỡ công tác chuyên môn cho Ủy ban Kế hoạch Nhà nước tại Hà Nội, ngày 22/3/1960.

Nguyễn Hoan