“Ký ức thời hoa lửa” kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ

08:35 | 23/07/2018

529 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ký ức thời hoa lửa” kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) sẽ diễn ra vào 20 giờ 00 ngày 25/7/2018 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.  

Với tinh thần tri ân, tưởng nhớ nhiều thế hệ anh hùng, liệt sĩ, thương binh đã quên mình vì nề độc lập, tự do của tổ quốc, chương trình nghệ thuật “Ký ức thời hoa lửa” sẽ đem đến cho người xem những tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Qua đó nhằm động viên và phát huy truyền thống cách mạng trong công cuộc đổi mới đất nước, tăng cường ý thức trách nhiệm, lòng biết ơn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, thể hiện truyền thống nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam.

ky uc thoi hoa lua ky niem 71 nam ngay thuong binh liet si
“Ký ức thời hoa lửa” kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ

Ký ức thời hoa lửa do Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam thực hiện. Kịch bản và đạo diễn chương trình: NSND Trần Bình. Tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt này là đông đảo các ca sĩ, nghệ sĩ như: Thanh Lam, Hồ Quỳnh Hương, Đức Tuấn, Quốc Hưng, Bùi Lê Mận, Phương Thanh, Tiến Hưng, Tuấn Phương, Mỹ Dung… cùng nhiều các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ký ức thời hoa lửa” sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình Nhân dân và kênh VTV1, Đài TH Việt Nam vào 20h ngày 25/7/2018.

N.H

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

(PetroTimes) - Mùa tulip ở Hà Lan không chỉ đơn thuần là một mùa hoa, mà còn là biểu tượng của nét văn hóa, truyền thống và niềm tự hào của người dân xứ sở cối xay gió.