Kịp thời khắc phục sự cố tụt đổ lò tại Công ty Than Uông Bí

11:23 | 12/06/2017

1,089 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 11/6, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV) Đặng Thanh Hải đã đến thăm hỏi, động viên công nhân bị tai nạn và khen thưởng công tác cứu hộ thành công trong sự cố tụt đổ lò chiều 10/6 xảy ra tại Công ty Than Uông Bí - TKV.

Theo đó, chiều ngày 10/6, tại đường lò nghiêng, lò chợ mức -50 ÷ +30, độ dốc 27-30 độ thuộc diện khai thác của Phân xưởng khai thác 3 - Công ty Than Uông Bí đã xảy ra sự cố tụt đổ lò, vùi lấp công nhân Phạm Văn Thắng - thợ vận tải lò bậc 5/6.

kip thoi khac phuc su co tut do lo tai cong ty than uong bi
Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải thăm hỏi, động viên công nhân Phạm Văn Thắng (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo Công ty Than Uông Bí, lãnh đạo Tập đoàn TKV đã có mặt kịp thời chỉ đạo công tác cứu hộ, nhanh chóng đưa ra phương án và các biện pháp cứu hộ. Sau 4 giờ cứu hộ khẩn trương, tích cực, Đội cứu hộ của Công ty Than Uông Bí và Trung tâm cấp cứu mỏ đã cứu hộ thành công, đưa công nhân Thắng lên cửa lò. Ngay sau đó, anh Thắng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí) trong tình trạng tỉnh táo, chỉ bị xây xát nhẹ.

Tại bệnh viện, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho anh Thắng và gia đình; đồng thời biểu dương ý chí, nghị lực của anh Thắng và sự nỗ lực của các đội cứu hộ. Trước sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn TKV, Công ty Than Uông Bí và đội cứu hộ, anh Phạm Văn Thắng đã gửi lời cảm ơn chân thành và bày tỏ sự tin tưởng, yên tâm điều trị, khi ổn định sẽ tiếp tục đi làm.

Tại buổi họp rút kinh nghiệm sự cố và trao đổi kinh nghiệm về công tác cứu hộ, Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải đã đánh giá cao thành công của công tác cứu hộ trong trường hợp vừa qua, khẳng định các lực lượng cứu hộ đã đưa ra giải pháp đúng đắn để kịp thời cứu hộ thành công. Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, ông Đặng Thanh Hải đã thưởng “nóng” Đội cứu hộ của Công ty Than Uông Bí và Đội cứu hộ Trung tâm cấp cứu mỏ, mỗi đội 30 triệu đồng.

Minh Châu

  • el-2024