Kinh tế Pháp mất điểm vì “Áo vàng”
Trả lời trên đài phát thanh RTL, ông Bruno Le Maire nêu ra ba yếu tố làm suy yếu tăng trưởng của Pháp: Nhiều hoạt động mua bán vào dịp lễ cuối năm bị chựng lại từ ngày 17/11/2018, ngày biểu tình đầu tiên của phe Áo vàng. Tiếp theo đó là những hình ảnh bạo động, Paris khói lửa bốc trời trong hai ngày thứ Bảy 24/11/2018 và nhất là hôm 1/12/2018. Nguyên nhân thứ ba đe dọa tăng trưởng của Pháp là hoài nghi về khả năng của chính quyền áp dụng các biện pháp cải tổ.
![]() |
Xe hơi bị đốt phá bên lề cuộc biểu tình Áo vàng, ngày 1/12/2018 tại Paris |
Trong khi đó, Thứ trưởng Kinh tế Pháp, bà Agnès Pannier-Runacher, trả lời kênh truyền hình LCI, nói rõ hơn: “Vì phong trào Áo vàng, tăng trưởng kinh tế của Pháp dự trù tăng 1,5% thay vì 1,6% trong năm 2018”.
Đây là lần thứ hai, Bộ Kinh tế Pháp giảm dự báo tăng trưởng. Lần trước là vào mùa Xuân 2018 sau đợt đình công kéo dài của nhân viên Công ty Đường sắt Quốc gia (SNCF).
Ngày 10/12, Ngân hàng Trung ương Pháp cũng cho biết các cuộc xuống đường của phe Áo vàng gây thiệt hại nghiêm trọng. Tăng trưởng trong quý IV/20418 đang được dự trù là 0,4% nay chỉ còn 0,2%. Tất cả các ngành nghề đều lao đao. Nghiêm trọng nhất là các hoạt động mua bán vào mùa cao điểm cuối năm. Ngành lương thực thực phẩm dự trù thất thu 13 tỷ euro trong 4 tuần lễ của tháng 12/2018.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Tổng Bí thư Tô Lâm gửi gắm kỳ vọng vào thế hệ trẻ trong chuyến thăm các trường Hà Nội
-
Lộ trình sáp nhập TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
-
Bảo đảm thống nhất, không bỏ sót quyền hạn của địa phương
-
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Động lực chiến lược cho phát triển kinh tế bền vững
-
Đề xuất giảm thuế VAT đối với xăng dầu đến hết năm 2026