Khởi tố kẻ sát hại ba người trong một gia đình ở Bình Dương

05:57 | 04/05/2019

458 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chiều 3/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ tại khu phố 5, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) về tội “Giết người”. 
khoi to ke sat hai ba nguoi trong mot gia dinh o binh duongVụ 3 người bị sát hại: Nghi phạm nhập viện, củng cố hồ sơ khởi tố vụ án
khoi to ke sat hai ba nguoi trong mot gia dinh o binh duongVụ sát hại 3 người: Hung thủ chỉ có 1 người
khoi to ke sat hai ba nguoi trong mot gia dinh o binh duongThảm án ở Bình Dương: Ba bà cháu bị sát hại

Trần Trọng Luận là thủ phạm đã sát hại bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc) và Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc). Cả ba người đều ngụ khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên. Qua kết quả giám định, hung thủ không sử dụng ma túy khi gây ra vụ thảm án gây rúng động dư luận.

Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, sau khi bị tạm giữ, Trần Trọng Luận (34 tuổi, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) khai nhận: Ngày 23/4, Luận chơi cờ bạc thua hết tiền, chán nản nên nảy sinh ý định tự tử. Lúc này, đối tượng nghĩ đến việc trước đó hay sang bà Cúc uống cà phê và mở phim “mát mẻ” ra xem thì bị Nhi đuổi về.

Nghĩ rằng Nhi coi thường mình nên Luận tìm cách sát hại. Rạng sáng 24/4, Luận bắt đầu hành động, để tránh bị phát hiện, ngăn chặn, Luận đã dùng dây kẽm cột cửa 5 phòng trọ cạnh nhà bà Cúc rồi dùng tuốc nơ vít, dao, mã tấu tự chế cạy mái tôn nhà bà Cúc, đột nhập vào nhà nạn nhân.

Lúc này, bà Cúc phát hiện bị Luận chém chết tại chỗ. Cùng thời điểm, bé Bảo Trân thức giấc khóc lớn cũng bị Luận đâm tử vong. Sau khi sát hại 2 bà cháu, Luận cầm theo hung khí tìm đến phòng của Nhi, Nhi vùng chạy nhưng vẫn bị Luận đuổi theo sát hại.

Gây án xong, Luận mở cửa ra ngoài, khóa cửa nhà bị hại, vứt chìa khóa và hung khí tại bãi đất trống cách nhà bà Cúc khoảng 100m rồi về nhà uống thuốc cảm tự tử nhưng bất thành.

khoi to ke sat hai ba nguoi trong mot gia dinh o binh duong
Đối tượng Trần Trọng Luận

Sáng ngày 24/4, Công an tỉnh Bình Dương sau khi nhận được tin báo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng không phát hiện dấu hiệu bị lục soát, thu giữ 5 dấu vân chân, vân tay, ổ khóa cửa để phục vụ công tác giám định, truy tìm hung thủ.

Ngoài ra, công an cũng phát hiện và thu giữ một dao Thái Lan, một chìa khóa, một dao quắm tại bãi đất trống cách nhà bà Cúc khoảng 150m hướng ra tỉnh lộ 743.

Từ công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, lực lượng chức năng nhận định đây là vụ án giết người do mâu thuẫn cá nhân. Qua rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, lực lượng chức năng nhận thấy Trần Trọng Luận là người nghiện ma túy, cờ bạc, trên người có vết xây xát mới, có dấu hiệu nghi vấn nhất.

Thời điểm bị triệu tập đến làm việc, Luận ngoan cố không chịu nhận tội. Đối tượng cho rằng mình bị bắt oan. Tuy nhiên, bằng các lập luận sắc bén của điều tra viên và các tài liệu, dấu vết chứng cứ thu tại hiện trường, đến rạng sáng 25/4, đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngày 26/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Trần Trọng Luận theo quy định của pháp luật.

Ngày 3/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với nghi can Trần Trọng Luận.

Lâm Anh (t/h)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc